Philippines: Phà chở 173 người lật úp, ít nhất 33 người thiệt mạng

ANTĐ -Ít nhất 33 người đã thiệt mạng khi một chiếc phà chở 173 hành khách bị lật úp trong vùng biển động ở miền trung Philippines vào sáng nay 2-7.

Đài phát thanh địa phương Radyo Inquirer đưa tin, các hoạt động cứu hộ đã được tiến hành ngay sau khi chiếc phà Kim Nirvana gặp nạn trong vùng biển Ormoc, thuộc khu vực Visayas, cách 950km về phía đông nam Manila, chỉ một giờ sau khi rời thành phố miền trung Ormoc tới đảo Camotes.

Trong khi thuyền cứu hộ cứu sống hàng chục người sống sót đang bám chặt vào thân phà thì nhiều thợ lặn đang cố gắng lặn sâu vào bên trong để tìm kiếm những người sống sót.
Philippines: Phà chở 173 người lật úp, ít nhất 33 người thiệt mạng ảnh 1Phà Kim Nirvana bị lật úp trên đường từ  thành phố miền trung Ormoc tới đảo Camotes
Philippines: Phà chở 173 người lật úp, ít nhất 33 người thiệt mạng ảnh 2Giới chức Philippines xác nhận ít nhất 33 người đã thiệt mạng vì phà lật úp

Một báo cáo trên Đài truyền thanh Manila cho biết 21 người đã bị mất tích. Tuy nhiên, ông Ciriaco Tolibao, một quan chức thuộc văn phòng quản lý rủi ro thiên tai của thành phố nói rằng chưa thể xác định rõ ràng được số người mất tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, giới chức Philippines mới chỉ xác định được ít nhất 33 người đã thiệt mạng, 118 người được cứu sống. Hiện tại, lực lượng cứu hộ và cảnh sát Philippines đang tích cực làm nhiệm vụ cứu hộ trong vùng biển phà gặp nạn.
Philippines: Phà chở 173 người lật úp, ít nhất 33 người thiệt mạng ảnh 3Hoạt động cứu hộ đang nhanh chóng được diễn ra ở vùng biển phà gặp nạn

Phà là phương tiện chuyên chở chính trong ngành công nghiệp du lịch ở quần đảo Camotes nổi tiếng của Philippines. Tuy nhiên, việc sử dụng nhiều con phà chất lượng xuống cấp, chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn thường xuyên trong những năm gần đây. Trong đó, thảm họa hàng hải tồi tệ nhất là vào năm 1987, khi chiếc phà Dona Paz va chạm với tàu chở dầu khiến hơn 4.300 thiệt mạng.