Nghi tin tặc Trung Quốc tấn công mạng của Chính phủ Mỹ

ANTĐ - Các nhân viên điều tra Mỹ ngày 4-6 cho biết, tin tặc Trung Quốc có thể đã tấn công vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ, đánh cắp thông tin cá nhân của 4 triệu nhân viên đang làm việc và đã nghỉ hưu tại các cơ quan của nước này.

Nghi tin tặc Trung Quốc tấn công mạng của Chính phủ Mỹ ảnh 1Mỹ nghi Trung Quốc đứng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn

Văn phòng Quản lý Nhân sự (OPM) của Chính phủ Mỹ đã khuyến nghị những người có thể là nạn nhân của tin tặc kiểm tra thông tin tài chính và cập nhật báo cáo tín dụng đề phòng khả năng bị đánh cắp. Theo các quan chức Mỹ, ngoài OPM và Bộ Nội vụ, gần như tất cả các cơ quan thuộc Chính phủ liên bang Mỹ đều bị tin tặc tấn công. Đây là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào hệ thống máy tính của Chính phủ Mỹ, hiện Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang điều tra mức độ ảnh hưởng của vụ tấn công đến hệ thống cơ quan công quyền Mỹ.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington đã lên tiếng phản bác các cáo buộc cho rằng Chính phủ Trung Quốc  đứng đằng sau vụ tấn công mạng quy mô lớn trên.