Mỹ lần đầu kiểm tra thân nhiệt tại sân bay ngăn dịch Ebola

ANTĐ - Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh liên bang Mỹ ngày 8-10 thông báo sẽ kiểm tra thân nhiệt đối với các hành khách đến từ Guinea, Liberia và Sierra Leone, những quốc gia Tây Phi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự bùng phát dịch bệnh Ebola.

Công tác kiểm soát, ngăn ngừa dịch Ebola đã được tăng cường tại các sân bay ở Mỹ

Theo đó, quy trình này sẽ được áp dụng lần đầu tiên tại 5 sân bay quốc tế của Mỹ gồm sân bay quốc tế JFK ở New York, Washington-Dulles, Newark Liberty, O’Hare ở Chicago và Hartsfield-Jackson ở Atlanta nhằm phát hiện sớm những trường hợp mắc bệnh và cách ly kịp thời. Các quan chức Mỹ ước tính, có khoảng 150 người nhập cảnh vào Mỹ mỗi ngày từ 3 quốc gia này.

Thông báo trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi bệnh nhân đầu tiên nhiễm Ebola tại Mỹ Thomas Eric Duncan tử vong và hiện đã có 3,857 người trên thế giới tử vong vì nhiễm virus này.