Mỹ giúp Ấn Độ đóng tàu sân bay hiện đại

ANTĐ - Với sự giúp đỡ và chuyển giao công nghệ của Mỹ, Ấn Độ đang lên kế hoạch đóng một tàu sân bay mang tên INS Vishal chạy bằng năng lượng thông thường, nhưng được cho là có “đẳng cấp” cao hơn tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

INS Vishal sẽ được đóng mới hoàn toàn và sử dụng công nghệ sàn đáp chéo của các tàu sân bay lớp Nimitz của Hải quân Hoa Kỳ. Ngoài ra, INS Vishal còn được trang bị hệ thống điện tử để phóng máy bay lên (EALS) nhằm giúp Hải quân Ấn Độ rút ngắn thời gian phóng máy bay lên không trung từ boong tàu. EALS đã được sử dụng trên tàu sân bay mới nhất lớp Gerald R.Ford của Mỹ và Trung Quốc cũng đang nghiên cứu hệ thống này để trang bị cho tàu sân bay tự đóng của họ.

Trong một diễn biến khác, Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, chính quyền Washington đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm Mỹ trong năm nay. Giới quan sát cho rằng, trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ vẫn nằm ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là các điểm nóng trên Biển Đông, biển Hoa Đông và Triều Tiên…