Gần 1 triệu người xuống đường tuần hành sau các cuộc tấn công tại Paris

ANTĐ - Ngày 11-1, theo BBC đưa tin, khoảng 700.000 người sẽ xuống đường tuần hành trên toàn nước Pháp để tưởng nhớ những nạn nhân của hàng loạt các vụ tấn công gây chết người tại Paris. Cuộc tuần hành dự kiến sẽ diễn ra tại một số thành phố như Paris, Orleans, Nice, Pau, Toulouse và Nantes.  

Hàng ngàn người đã tuần hành trong im lặng để tưởng nhớ các nạn nhân trong hàng loạt vụ khủng bố vừa qua

Các cuộc tấn công khủng bố đẫm máu ở Paris đã kết thúc vào đêm 9-1 sau khi cảnh sát đột kích tiêu diệt 3 tên khủng bố. Trong đó có 2 anh em nhà Kouachi- những kẻ tình nghi gây ra cuộc thảm sát vào tòa soạn báo Charlie Hebdo, một kẻ khác là Amedy Coulibaly – tay súng đã bắn chết cảnh sát và bắt cóc nhiều con tin tại một siêu thị gần miền đông Paris. Tổng cộng 17 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công này.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Bernard Cazeneuve cho biết, hiện cảnh sát vẫn đang săn lùng kẻ đồng lõa của Amedy Coulibaly  và trong những tuần tới nước Pháp sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao.

Các cuộc tuần hành chủ yếu tổ chức trong sự im lặng, một số người tham gia cầm biểu ngữ có dòng chữ “Tôi chống phân biệt chủng tộc”, “Đoàn kết” hay là dòng chữ “Tôi là Charlie”.

Phát biểu tại một cuộc họp lớn bên ngoài siêu thị Kosher, Thủ tướng Pháp, Manuel Valls bày tỏ: “Hôm nay, chúng ta đều là Charlie. Tất cả là cảnh sát viên, đều là người Do Thái của nước Pháp”.

Bộ trưởng Nội vụ cho biết tất cả các biện pháp cần thiết đã được thực hiện để bảo vệ đất nước. Ông cũng hứa sẽ có “các biện pháp đặc biệt” để bảo đảm an toàn cho một cuộc tuần hành lớn vào hôm 11-1 với cả tay súng bắn tỉa trên mái nhà và hơn 5.500 cảnh sát và nhân viên quân sự.
Gần 1 triệu người xuống đường tuần hành sau các cuộc tấn công tại Paris ảnh 2 Pháp triển khai hàng ngàn cảnh sát để bảo đảm an toàn cho cuộc tuần hành

Hàng chục nhà lãnh đạo nước ngoài cũng sẽ tham dự vào cuộc biểu tình lớn này trong đó có Thủ tướng Anh, David Cameron; Thủ tướng Đức, Angela Merkel và lãnh đạo Palestine, Mahmoud Abbas.

Theo Chris Morris, phóng viên của đài BBC tại Paris cho hay, cuộc biểu tình sẽ khởi hành từ Place de la Republique, Paris lúc 15:00 (giờ địa phương). Dự kiến sẽ có hơn 1 triệu người tham gia cuộc biểu tình.

Thân nhân của các nạn nhân sẽ dẫn đầu cuộc biểu tình, theo sau là các quan chức chính phủ và lãnh đạo nước ngoài. Tiếp theo là những người dân khác.

Trước khi cuộc diễu hành diễn ra, Tổng thống Pháp,  Francois Hollande sẽ gặp các lãnh đạo của cộng đồng Do Thái trong khi các bộ trưởng sẽ tập hợp để thảo luận về tác động của các cuộc tấn công và tìm cách giải quyết.

Gia đình của Ahmed Merabet, một trong những sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng vụ thảm sát Charlie Hebdo đã bày tỏ: “Ahmed là người Hồi giáo và anh ấy đã rất tự hào là một sĩ quan cảnh sát để bảo vệ các giá trị của nước cộng hoà".

Anh trai của cảnh sát Ahmed, Malek Merabet xúc động nói: “Gia đình của chúng tôi đã bị tàn phá bởi hành động man rợ này. Chúng tôi cũng chia sẻ nỗi đau với gia đình của các nạn nhân khác”. Đồng thời ông cũng nhận định rằng phân biệt chủng tộc, chống Islamophobes và Semite không nên bị đánh đồng với những kẻ Hồi giáo cực đoan.

Gia đình một nạn nhân khác cho biết, họ rất “tự hào” về cuộc tuần hành lớn sắp diễn ra. Nó đã chứng minh rằng nước Pháp có thể thống nhất.

Bên cạnh đó, gia đình của tay súng Amedy Coulibaly cũng đã lên án các cuộc tấn công Paris. Trong một tuyên bố, mẹ và em gái Coulibaly gửi lời chia buồn chân thành tới gia đình của các nạn nhân và chia sẻ: “Chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với các ý tưởng cực đoan. Chúng tôi hy vọng sẽ không có bất kỳ sự nhầm lẫn giữa những hành vi ghê tởm này và đạo Hồi”.