Cảnh sát bắt giữ 116 người biểu tình ở Hong Kong

ANTĐ - Cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 116 người biểu tình ủng hộ dân chủ vì những người này xô xát với các nhân viên cảnh sát trong khi nhà chức trách tiến hành gỡ bỏ các rào chắn tại một trong những địa điểm biểu tình.

Cảnh sát Hong Kong, Trung Quốc đã bắt giữ 116 người biểu tình ủng hộ dân chủ vì những người này xô xát với các nhân viên cảnh sát trong khi nhà chức trách tiến hành gỡ bỏ các rào chắn tại một trong những địa điểm biểu tình.

Joshua Wong, thủ lĩnh của cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại Hong Kong

 Hầu hết các rào chắn đã được gỡ bỏ trên một đường phố ở quận Mong Kok, thuộc bán đảo Kowloon vào hôm thứ ba, 25-11. Ngày 26-11, thực thi quyết định của tòa án, chính quyền Hong Kong tiến hành dỡ bỏ những chiếc lều tạm của người biểu tình trên một con phố khác gần đó. Tuy nhiên một số người đã phản đối việc này, cảnh sát sau đó đã bắt giữ 10 người chống đối. Kể từ hôm thứ Ba, 25-11, 116 người biểu tình đã bị tạm giữ trong đó có cả thủ lĩnh 17 tuổi, Joshua Wong và những lãnh đạo biểu tình khác.

Đến giữ trưa 26-11, nhà chức trách đã dọn sạch mọi chướng ngại vật cũng như lều trại do người biểu tình dựng lên tại khu thương mại sầm uất, trung tâm của Hong Kong. Những người biểu tình đã chiếm khu vực này kể từ khi cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ khơi mào từ cách đây hai tháng trước. Vào giữa buổi chiều, các phương tiện giao thông đã có thể lưu thông trên những tuyến phố này.