Canada quan ngại về các “hành động khiêu khích” của Nga gần biên giới Ukraine

ANTĐ - Ngày 6-11, Ngoại trưởng Canada, John Baird đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về thông tin cáo buộc Nga tiếp tục triển khai quân đội và có “hành động khiêu khích” gần biên giới Ukraine. 

Canada quan ngại về các “hành động khiêu khích” của Nga gần biên giới Ukraine ảnh 1Nga đã từng dồn quân đông đảo tới gần biên giới Ukraine

Trước đó, ngày 5-11 trong một tuyên bố đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao, ông Baird cho biết, Canada đã nhận được thông tin, Nga tiếp tục triển khai quân áp sát biên giới Ukraine, mặc dù trước đó, Moscow tuyên bố đã rút 17.000 quân khỏi khu vực này.

Ông Baird tuyên bố: “Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành động khiêu khích của Nga và chúng tôi tin rằng, đây là một bằng chứng cho thấy Kremlin đang tìm cách cản trở tiến trình hòa bình tại Ukraine”.

Ngoại trưởng Baird cũng thúc giục Moscow ngay lập tức rút quân “khỏi lãnh thổ Ukraine” và nhấn mạnh rằng, Canada sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và làm việc với các nước đồng minh trong NATO để “ép” Nga phải chấm dứt “ý đồ xâm lược của mình”.

Hôm 4-11, Tổng thư ký NATO, Jens Stoltenberg cho hay rằng, liên minh đã chứng kiến quân đội Nga áp sát biên giới Ukraine và cáo buộc Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ và là cánh tay đắc lực hỗ trợ phe ly khai tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, NATO đã không đưa ra bằng chứng cụ thể của tuyên bố này.

Nga đã nhiều lần tuyên bố không phải là một bên trong xung đột nội bộ Ukraine và không có liên quan tới tất cả các sự kiện đang diễn ra tại miền đông Ukraine.

 Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng tất cả những tuyên bố cáo buộc Nga đang làm leo thang căng thẳng tại Donbass là không có căn cứ và Bộ Quốc phòng nước này khẳng định không hề  cung cấp cho lực lượng ly khai bất kỳ hỗ trợ nào kể cả vũ khí, đạn dược và binh lính.