Mỹ đề cử tân chủ tịch Ngân hàng Thế giới

(ANTĐ) - Robert Zoellick - cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Mỹ là sự lựa chọn của Tổng thống Mỹ G. Bush vào cương vị tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Quyết định này được công bố hôm qua 30-5.

Mỹ đề cử tân chủ tịch Ngân hàng Thế giới

(ANTĐ) - Robert Zoellick - cựu Thứ trưởng Ngoại giao, Mỹ là sự lựa chọn của Tổng thống Mỹ G. Bush vào cương vị tân Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB). Quyết định này được công bố hôm qua 30-5.

Robert Zoellick
Robert Zoellick

Hãng thông tấn AFP dẫn lời một nguồn tin từ chính phủ Mỹ cho biết, kinh nghiệm cũng như quá trình hoạt động lâu dài trong lĩnh vực thương mại quốc tế, tài chính và ngoại giao sẽ giúp ông Zoellick là nhân vật duy nhất sẵn sàng đón nhận thử thách này: “Ông ấy được nhiều quan chức khắp thế giới tín nhiệm và tôn trọng. Zoellick tin tưởng sâu sắc vào nhiệm vụ giải quyết đói nghèo của WB”.

Sự tiến cử ông Zoellick vào chức vụ trên phải được Ban Giám đốc WB gồm 24 thành viên thông qua. Trước đó, đề cập đến tiêu chuẩn của vị tân Chủ tịch, WB cho rằng người này cần phải có “tính khách quan và độc lập về chính trị”.

Nhiều khả năng Ngân hàng Thế giới (WB) sẽ chấp nhận người được Tổng thống Bush lựa chọn để lãnh đạo cơ quan này, trong hoàn cảnh họ đang cần một nhân vật nhiều kinh nghiệm và không dính tới bê bối để thay Paul Wolfowitz. Trước đó, Chủ tịch ngân hàng thế giới Paul Wolfowitz đã tuyên bố chính thức từ chức vào ngày 30-6 tới, kết thúc nhiều tuần liên tiếp tranh cãi về việc ông tăng lương và thăng chức cho người tình cùng cơ quan.

Khi còn là Thứ trưởng Ngoại giao, ông Robert Zoellick là cố vấn Ngoại trưởng Condoleezza Rice từ tháng 2-2005 tới tháng 7-2006. Sau khi tuyên bố từ bỏ vai trò Thứ trưởng Ngoại giao này, ông làm việc tại Goldman Sachs - tập đoàn tài chính hùng mạnh ở phố Walls cũng như giúp đẩy mạnh các thị trường đầu tư trên toàn thế giới.

Robert Zoellick
Robert Zoellick

 Từng là đại diện thương mại đầu tiên của Mỹ, Zoellick đã giúp khởi động các vòng đàm phán thương mại Doha. Là người cổ động nhiệt tình cho tự do thương mại và nắm trong tay hàng loạt quan hệ đối ngoại, luật sư tốt nghiệp trường Harvard này có công hoàn tất đàm phán đưa Trung Quốc vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Nếu được chấp nhận, việc ông Zoellick cần làm là lấy lại lòng tin, xây dựng lại mối quan hệ trong thể chế này cũng như quan hệ giữa các quốc gia thành viên trên thế giới. Nặng gánh nhất đối với ngài tân Chủ tịch WB chính là thuyết phục các thành viên tiếp tục đóng góp 30 tỷ USD để tạo lập quỹ cho vay nợ không lấy lãi cho các quốc gia nghèo nhất hiện nay.

Hải Yến (Theo AFP/BBC)