Hàn Quốc “giật mình” khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm

ANTĐ - Sau khi hình ảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un quan sát vị phóng tên lửa từ tàu ngầm được công bố tuần trước, chính phủ Hàn Quốc nhận định, Triều Tiên có thể sở hữu hạm đội tàu ngầm có khả năng phóng tên lửa hạt nhân trong 2-3 năm tới. Điều này thực sự nguy hiểm. 

Hàn Quốc “giật mình” khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm  ảnh 1Bình Nhưỡng phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm
Triều Tiên cho biết họ đang phát triển vũ khí chiến tranh hạt nhân hàng đầu thế giới.

Sau khi thử nghiệm phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết, hiện đất nước sở hữu một “vũ khí chiến lược cấp thế giới” có khả năng tấn công và tiêu diệt các thế lực thù địch xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Triều Tiên tại bất kỳ vùng đất nào”.

Hàn Quốc cho rằng các thử nghiệm của Triều Tiên “rất nghiêm trọng”. Nó có thể gây nguy hiểm cho an toàn đất nước, cũng như là an ninh thế giới mặc dù công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn “sơ khai”.
Hàn Quốc “giật mình” khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm  ảnh 2Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại hiện trường thử nghiệm tên lửa

Ngày 11-5, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Kim Min-seok đã kêu gọi Triều Tiên ngừng phát triển các loại vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên cho biết: “Chúng tôi đánh giá cuộc thử nghiệm bắn tên lửa đạn từ tàu ngầm của Bình Nhưỡng là rất nguy hiểm và là vấn đề đáng quan ngại. Động thái này có thể gây mất ổn định Seoul cũng như là các nước thuộc Đông Bắc Á. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức ngừng phát triển các SLBMs (tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm)”.

Theo phóng viên của BBC Stephen Evans phân tích, hiện Hàn Quốc và Mỹ đang dự tính lắp đặt lá chắn tên lửa với chi phí rất lớn nhưng lá chắn này sẽ bị tên lửa tàu ngầm của Triều Tiên vô hiệu hóa.

Mặc dù Bình Nhưỡng cho biết, họ đang phát triển vũ khí hạt nhân chiến lược dẫn đầu nhưng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ tàu ngầm nào cũng có thể bắn tên lửa hạt nhân. Thế nhưng, các thử nghiệm bắn tên lửa gần đây chỉ ra rằng, Triều Tiên đang bước nhanh hơn trong việc tìm kiếm vũ khí tối tân có khả năng tấn công.

Trong tháng 4, Mỹ đã công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy, Bình Nhưỡng có thể đã khởi động một lò phản ứng hạt nhân của mình.
Viện Khoa học và An ninh Quốc tế cho biết những hình ảnh này là từ nhà máy hạt nhân Yongbyon, đã đóng cửa năm 2007 nhưng đã được khởi động lại vào năm 2013.