Đói rét dưới mưa bom

ANTĐ - Hàng nghìn trẻ em ở miền Đông Ukraine cùng gia đình của mình đang phải chịu đựng không chỉ cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ chưa từng thấy mà còn nơm nớp nỗi lo sợ trước xung đột leo thang.

Đói rét dưới mưa bom ảnh 1Trẻ em miền Đông Ukraine cùng gia đình mình đang phải sống trong cảnh thiếu thốn trăm bề tại vùng chiến sự ác liệt 

Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) ngày 28-1 ra tuyên bố cho biết, hơn 1.000 trẻ em Ukraine hiện đang phải sống trong các hầm trú bom dưới lòng đất tại thành phố miền Đông nước này trong bối cảnh bạo lực ngày càng ác liệt giữa các bên tham chiến. UNICEF cảnh báo, trẻ em ở vùng chiến sự miền Đông Ukraine đang bị tổn thương nghiêm trọng do phải sống triền miên trong hầm trú ẩn giữa mùa đông giá lạnh.

Cuộc xung đột tại Ukraine bùng phát từ tháng 4-2014 giữa lực lượng đòi ly khai ở miền Đông và quân chính phủ đã đẩy  khu vực này vào các cuộc xung đột ác liệt. Cuộc xung đột ngày càng leo thang với việc hai bên đưa vào sử dụng các vũ khí hạng nặng, có khả năng sát thương lớn như máy bay chiến đấu, tên lửa, xe tăng, trọng pháo… Chiến sự ác liệt đã tàn phá nhiều cơ cở hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục…

Báo cáo mới nhất công bố ngày 23-1 của Văn phòng LHQ về điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) cho thấy, kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine tới nay, đã có ít nhất 5.086 người thiệt mạng và hơn 10.000 người bị thương, song đại diện LHQ về quyền con người Rupert Kolvill cho rằng con số thương vong trên thực tế có thể cao hơn nhiều. 

Cũng theo báo cáo của LHQ, số người Ukraine phải chạy lánh nạn xung đột hiện đã vượt quá 1 triệu người, trong đó 634.000 người buộc phải đi sơ tán ở trong nước, còn 594.000 người phải tị nạn sang các nước láng giềng, chủ yếu là Nga. Ngoài ra, gần 5,2 triệu người vẫn đang ở trong khu vực chiến sự, trong đó có 1,4 triệu người thuộc diện "dễ bị tổn thương" và cần được hỗ trợ nhân đạo như phụ nữ, người già và trẻ em. 

Nhiều người trong số này sống trong tình trạng thiếu các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ bản thân, đặc biệt không thể mua thực phẩm, thuốc men và phải chống chọi với mùa đông giá lạnh. Trong khi đó, chiến sự ác liệt ở miền Đông Ukraine đã cản trở hoạt động viện trợ nhân đạo, vốn cung cấp cho người dân các nhu yếu phẩm cần thiết, đặc biệt là thực phẩm, thuốc men, để chống chọi với điều kiện mùa đông khắc nghiệt hiện nay.

Trong bối cảnh đó, UNICEF cảnh báo, trẻ em ở các vùng chiến sự miền Đông Ukraine đang bị tổn thương nghiêm trọng và các em đang phải ẩn náu tại các hầm trú ẩn chật chội, bẩn thỉu, thiếu thốn các nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, theo UNICEF, cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine đã khiến 1,7 triệu trẻ em phải theo gia đình di dời, khiến các em không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản và quá trình học tập bị gián đoạn. 

Vì thế, UNICEF hối thúc tất cả các bên liên quan chấm dứt xung đột, bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục cung cấp hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho những người bị ảnh hưởng, trước mắt cần cung cấp 32,4 triệu USD để viện trợ khẩn cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho 600.000 trẻ em Ukraine.