VFF tuyên bố mở rộng “hầu bao” nếu tuyển VN thắng UAE

ANTĐ - Nhân sự kiện Công ty Honda VN trở thành Nhà tài trợ chính cho các ĐTQG tổ chức sáng nay tại khách sạn Crowne Plaza, Chủ tịch VFF phấn khởi tuyên bố sẽ thưởng lớn cho Tuyển VN nếu giành thắng lợi trước UAE vào chiều 6.2 tới.

Với cái bắt tay của Nhà tài trợ Honda, VFF tự tin mở hầu bao thưởng lớn cho Tuyển VN

ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền Hoàng Văn Phúc đã để lại nhiều thiện cảm với khán giả hâm mộ nhờ màn trình diễn khá ấn tượng trong 3 chiến thắng liên tiếp trước XM Vicem HP, Hà Nội T&T và Hyundai Mipo Dolphin. Tuy nhiên, đây mới chỉ là những trận đấu tập dượt chuẩn bị cho trận đón tiếp đối thủ chính là UAE tại vòng loại Asian Cup 2015.

Nhằm ghi nhận tinh thần nỗ lực của ĐTVN trong suốt thời gian qua và khích lệ thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trong trong thời điểm chuẩn bị nghỉ Tết, lãnh đạo VFF công khai tuyên bố sẽ thưởng lớn cho ĐTVN nếu giành thắng lợi trước đội bóng Tây Á vào chiều ngày 6/2 tới, hoặc chí ít cũng phải thể hiện được tinh thần “máu lửa” trong trận đấu này.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định, cho dù tổ chức này đang gặp nhiều khó khăn về tài chính do tác động chung của suy thoái kinh tế, nhưng chỉ cần Tuyển VN làm “mãn nhãn” người hâm mộ, VFF không hề tiếc mở rộng “hầu bao”.

Với bản hợp đồng vừa ký kết với nhà tài trợ là Công ty Honda VN, VFF đã tháo gỡ được phần nào gánh nặng về nguồn kinh phí. Vấn đề giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào việc ông Phúc và các học trò sẽ trình diễn như thế nào trước ĐKVĐ Cúp vùng Vịnh UAE.

Bản thân BHL và các cầu thủ ĐTVN cũng đặt quyết tâm rất cao trước cuộc đọ sức này. HLV Hoàng Văn Phúc và các cộng sự thậm chí đã dành trọn một buổi chỉ để nghiên cứu băng hình các trận đấu của UAE, đặc biệt là tại Cúp vùng Vịnh 2013.

Đánh giá về đối thủ này, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết: “UAE có nhiều cá nhân xuất sắc. Bên cạnh điểm mạnh về thể hình, thể lực thì lối chơi của UAE cũng rất đa dạng nhờ sở hữu các mũi nhọn có kỹ thuật rất tốt. Để đứng vững, chúng tôi sẽ cần phải thi đấu tập trung và tỉnh táo ở mức độ cao nhất”.

Với "doping" tiền thưởng, Tuyển VN liệu có tái lập thành tích của năm 2007?

Tại đấu trường Asian Cup, ĐTVN có chút lợi thế về tinh thần khi từng gây cú sốc với thắng lợi 2-0 trước UAE năm 2007. Hồi đó, UAE đang tràn đầy nhuệ khí với lần đầu tiên đăng quang tại Cúp vùng Vịnh. Lần tái ngộ này, trớ trêu thay, UAE cũng vừa có lần thứ 2 bước lên đỉnh cao ở giải đấu danh giá nhất Tây Á. Vì vậy, dù biết là rất khó khăn, nhưng khán giả hâm mộ đang rất kỳ vọng kịch bản cũ sẽ lặp lại trong trận đấu trên sân Mỹ Đình ngày 6/2 tới.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc lại đang đứng trước nguy cơ phải thi đấu trong bầu không khí nguội lạnh, bởi theo quan sát của PV ANTĐ, trong ngày thứ 2 bán vé trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam – UAE, các quầy vé hầu như chẳng có ai ghé qua. Một nhân viên bán vé cho biết, từ sáng tới giờ chưa bán được vé nào dù mệnh giá vé không cao, chỉ ở mức là 50.000đ, 80.000đ và cao nhất là 120.000đ.

Được biết, một trong những nguyên nhân chính khiến vé xem trận đấu ế ẩm là do tuyển VN thi đấu vào thời điểm quá cận Tết âm lịch. Rất nhiều CĐV thường xuyên đến sân Mỹ Đình để cổ vũ đều đã về quê ăn Tết hoặc đang bận rộn chuẩn bị sắm Tết cho gia đình.