Vé xem trận U23 VN- CLB Kashima Antlers: Cao nhất là 120.000đ

ANTĐ - Dù tới ngày 4/6 trận đấu giao hữu giữa ĐT U23 VN và CLB Kashima Antlers mới diễn ra, nhưng ngay từ  thời điểm này VFF đã công bố kế hoạch bán vé để phục vụ khán giả hâm mộ.

Ngôi sao mới nổi Mạc Hồng Quân có cơ hội so giày với chân sút đang lên Yuya Osako

Theo đó, chỉ với 120.000đ, khán giả đã có thể sở hữu 1 tấm vé hạng sang vào sân Mỹ Đình để chứng kiến màn ra mắt của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc và các học trò trong cuộc đọ sức với đối thủ mạnh đến từ J-League. Ngoài ra, nếu muốn tiết kiệm túi tiền trong thời “gạo châu củi quế”, khán giả cũng có thể lựa chọn mua vé ở 2 mức thấp hơn là 80.000đ và 50.000đ.

Phương thức bán vé cũng có một số điều chỉnh khác với những lần tổ chức trước. Cụ thể, vé sẽ được bán trực tiếp tới người hâm mộ theo 2 đợt. Đợt 1 bắt đầu từ ngày 25/5 và kết thúc vào ngày 31/5. Điểm bán là trụ sở VFF.

Đợt 2 được triển khai từ ngày 2/6 đến 4/6 tại các địa điểm chính gồm các quầy vé đặt tại SVĐQG Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo), SVĐ Hàng Đẫy (đường Trịnh Hoài Đức) và điểm bán vé 59 Hoàng Cầu.

Bên cạnh đó, VFF tiếp tục duy trì phương thức bán qua đường công văn áp dụng cho các tổ chức và cơ quan, đoàn thể trong khoảng thời gian từ 20/5 đến 31/5.

Trận đấu giữa U23 VN và CLB Kashima Antlers sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 4/6 trên SVĐQG Mỹ Đình. Để chuẩn bị cho trận đấu này, U23 VN dưới sự dẫn dắt của tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ hội quân vào ngày 28/5 tới với khoảng 26 tuyển thủ. 

Tân HLV trưởng Hoàng Văn Phúc liệu có đỡ nổi đòn thế của đồng nghiệp cao tay Cerero?

Trong khi đó, đối thủ của U23 VN là CLB Kashima Antlers cũng đã gửi sang VFF danh sách sơ bộ, trong đó có tới 9 tuyển thủ Nhật Bản, gồm: thủ môn Hitoshi Sogahata, hậu vệ Daiki Iwamasa, Kazuya Yamamura, Daigo Nishi, tiền vệ Takeshi Aoki, Koji Nakata, Masaghi Motoyama, tiền đạo Takuya Honda, Mitsuo Ogasawara. Ngoài ra, HLV Cerezo của Kashima Antlers cũng từng là một ngôi sao nằm trong “thế hệ vàng” của ĐT Brazil thập niên 80 của thế kỷ 20.

Tuy nhiên, đội bóng “hàng khủng” của J-League vẫn chưa thể khẳng định sẽ mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam, bởi J-League vẫn đang diễn ra và có khả năng một số cầu thủ sẽ gặp chấn thương ngoài ý muốn.

Tuy vậy, Kashima Antlers hứa sẽ cố gắng mang đội hình tốt nhất để đấu với thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc.