Huy Hoàng cư xử vô trách nhiệm với nạn nhân

ANTĐ - HLV Hữu Thắng (SLNA) tỏ ra khá bức xúc khi thời gian qua, một bộ phận dư luận vội vàng cho rằng Huy Hoàng có sử dụng chất cấm, đồng thời khẳng định không cần thiết phải đưa toàn bộ cầu thủ hay cá nhân nào của CLB SLNA đi xét nghiệm ma túy.

SLNA sẽ không đưa Huy Hoàng đi xét nghiệm ma túy

“SLNA từng có cầu thủ dính vào nghiện ngập nhưng đó chỉ là cá biệt và đều bị loại bỏ ngay sau khi phát hiện. Nói SLNA là CLB ma túy là tiêu cực và chẳng khác nào phủ nhận toàn bộ nỗ lực của đội bóng trong nhiều năm qua. Dẫu sao, việc làm của Huy Hoàng đã gây ảnh hướng tới danh dự đội bóng, chúng tôi chắc chắn sẽ kỷ luật nặng sau khi nhận được kết luận cuối cùng của công an. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không vì vụ việc này mà bắt cá nhân Hoàng hay các cầu thủ còn lại của đội phải đi xét nghiệm ma túy. Như thế là xúc phạm họ”, HLV Hữu Thắng nói. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng CATP Thanh Hoá cho đây là vụ tai nạn giao thông bình thường và đội CSGT đã xử lý theo quy định. Ở một diễn biến khác, chiếc xe gây tai nạn hiện vẫn bị Công an Thanh Hóa tạm giữ 10 ngày theo quy định, trong khi Huy Hoàng đã được cho về sau khi có kết luận “vi phạm do có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép khi tham gia giao thông”. Người phụ nữ bị Hoàng gây tai nạn được chẩn đoán “rạn xương đùi” và tỏ ra rất bức xúc khi sau 3 ngày gây tai nạn rồi bỏ chạy, Huy Hoàng vẫn chưa hề gọi điện hỏi thăm một lời.