HAGL Asenal JMG chính thức trình làng “pháo thủ trẻ” tại Sanix Cup

ANTĐ - Sau gần 6 năm “bế quan luyện công” tại cao nguyên Hàm Rồng- Pleiku, lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL-Arsenal sẽ chính thức “trình làng” khi được VFF cử làm đại diện của Việt Nam tham dự Sanix Cup 2013 tại Nhật Bản.

Dàn "pháo thủ trẻ" của HAGL Arsenal JMG sẽ trình làng tại Sanix Cup 2013

Đây có thể xem là sự kiện thu hút sự đón chờ và quan tâm rất lớn của làng túc cầu Việt. Bởi trong bối cảnh chỉ số niềm tin cũng như sự khủng hoảng của bóng đá nước nhà đang xuống ở mức thấp nhất sau hơn một thập kỷ qua, thì lứa cầu thủ tài năng do HAGL phối hợp với CLB lừng danh thế giới Arsenal đào tạo được xem là điểm sáng thắp lên một chút hy vọng cho người hâm mộ.

Trong số những cầu thủ Học viện HAGL Arsenal JMG đang đào tạo, người lớn nhất đã có tuổi đời 18,  lứa tuổi đủ để tham dự bất cứ giải đấu nào ở trong nước. Nhưng suốt những năm qua, bầu Đức nhất quyết không vội cho “xuất xưởng" cầu thủ của mình. Thế nên, dàn “pháo thủ trẻ” của phố Núi này vẫn chỉ dừng lại ở mức “văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình” với biết bao lời thêu dệt, ca tụng của báo giới.

Ngay đến lãnh đạo của VFF là chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ cũng không khỏi cảm thấy băn khoăn: “Lâu nay vẫn có nhiều ý kiến trái chiều về cách đào tạo của Học viện này bởi nó hoàn toàn khác biệt với hệ thống đào tạo trẻ trong nước.  Nhưng hiệu quả đến đâu vẫn phải thông qua thi đấu mới có thể đánh giá toàn diện được. Đó cũng chính là lý do VFF quyết định cử lứa cầu thủ được xem là xuất sắc nhất trong các lò đào tạo trong nước này đại diện cho Việt Nam tham dự giải đấu quốc tế tại Nhật Bản. Chúng tôi hy vọng, các cầu thủ của Học viện HAGL sẽ thể hiện tốt phẩm chất của mình để đáp ứng sự kỳ vọng của khán giả và xứng đáng trở thành nòng cốt cho tuyển U23 QG dự SEA Games 27 vào cuối năm nay”.

Trải qua quá trình đào tạo một cách bài bản, lứa cầu thủ của Học viện HAGL
được đặt rất nhiều kỳ vọng

Được biết, giải bóng đá quốc tế Sanix Cup 2013 do Nhật Bản tổ chức sẽ diễn ra tại Fukuola từ 21/3 đến 24/3 tới với sự tham dự của 16 đội, trong đó có 4 đội nước ngoài. Theo thông tin từ BTC, các đội của chủ nhà sẽ gồm ĐT U17 Nhật Bản, các đội xếp hạng cao nhất tại giải vô địch bóng đá các trường trung học Nhật Bản 2012, 3 đội khu vực có thành tích nổi bật trong năm 2012, đội vô địch giải trẻ cấp CLB năm 2012, các đội vô địch giải bóng đá trung học Kyushu 2012 và 2 đội do BTC đề cử.

16 đội sẽ chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội xếp nhất, nhì tại mỗi bảng sẽ vào VCK của Sanix Cup, trong khi 2 đội còn lại sẽ thi đấu tại một giải khác là Global Arena Cup.

Điểm đặc biệt, các trận đấu tại Sanix Cup sẽ không có kết quả hòa. Nếu không phân thắng bại trong thời gian thi đấu chính thức, các đội sẽ phải thi đấu luân lưu 11m. Đội thắng được 4 điểm, thua được 0 điểm. Thắng bằng thi đá luân lưu được 2,5 điểm, thua đá luân lưu được 1,5 điểm.

Theo kế hoạch, đội Học viện HAGL Arsenal JMG với 21 cầu thủ, do ông Dương Nghiệp Khôi- Phó TTK VFF làm trưởng đoàn- sẽ lên đường “Đông du” vào ngày 18/3 tới. Tất cả đã sẵn sàng cho màn ra mắt. Nhưng có một điều đáng lo cho những cầu thủ trẻ, đó là áp lực tâm lý trước sự kỳ vọng quá lớn đang ngày một đè nặng trên những đôi chân mới ở tuổi 17. Bởi vậy, thiết nghĩ dư luận cũng không nên đòi hỏi quá khắt khe và cũng đừng đặt hy vọng quá lớn ở các cầu thủ học viện trong lần đầu chính thức ra mắt, sao cho các em có thể thoải mái thi đấu bằng chính ước mơ và niềm tin của mình.

Danh sách đội Học viện HAGL Arsenal JMG tham dự Sanix Cup 2013
Trưởng đoàn: Dương Nghiệp Khôi
Lãnh đội: Huỳnh Mau
Cán bộ CM: Nguyễn Tấn Anh

HLV trưởng: Graechen Guillaume 
Các trợ lý: Dufour Vincent, Nguyễn Văn Đàn
Trợ lý ngôn ngữ: Nguyễn Đức Bảo

Các cầu thủ: Nguyễn Lam, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tiến Hoài, Lê Vũ Quốc Nhật, Trần Hữu Đông Triều, Nguyễn Công Phượng, Ksor Úc, Nguyễn Văn Quý, Lương Xuân Trường, Phạm Thành Nam, Nguyễn Văn Toàn, Vũ Văn Thanh, Lê Văn Sơn, Hoàng Thanh Tùng, Lương Hoàng Nam, Nguyễn Hữu Anh Tài, Lê Quang Chiến, Phan Thanh Hậu, Nguyễn Trung Thủ, Lê Văn Trường.