Trung Quốc phá đường dây buôn vũ khí kỷ lục

ANTĐ - Cảnh sát thành phố Quý Dương thuộc tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc vừa thu giữ số lượng vũ khí kỷ lục gồm khoảng 15.000 khẩu súng và 120.000 con dao, đồng thời bắt giữ 15 nghi phạm. 

Hàng nghìn khẩu súng bị cảnh sát thu giữ tại nhà kho huyện Thiệu Đông, Hồ Nam

Tờ China Daily ngày 14-4 cho biết, đây là vụ thu giữ số lượng vũ khí trái phép lớn nhất từ trước tới nay tại Trung Quốc, triệt phá băng nhóm buôn bán vũ khí có mạng lưới hoạt động tại 27 tỉnh và thành phố, trong đó có các tỉnh Quảng Đông, Quý Châu, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Sau 4 tháng ráo riết điều tra, cảnh sát phát hiện băng nhóm này đặt trụ sở tại huyện Thiệu Đông thuộc tỉnh Hồ Nam, hoạt động dưới danh nghĩa là một nhà máy cơ khí nhưng thực chất để sản xuất và buôn bán vũ khí trái phép.

Được biết, tại Trung Quốc, người dân bị cấm sở hữu súng nhằm ngăn chặn nguy cơ tội phạm bạo lực.