Tự vẫn cùng hai con chỉ vì chồng không cho đi đám cưới

ANTĐ - Thất vọng vì chồng không cho tham dự đám cưới người thân, một cô vợ ở Ấn Độ đã châm lửa thiêu sống cả 3 mẹ con.

Cô Neelam (30 tuổi) và con gái 8 tháng tuổi là Sakshi đã tử vong, trong khi cô con gái lớn là Meenakshi (4 tuổi) đang phải đấu tranh giành sự sống trong bệnh viện.

Ảnh minh họa


Cảnh sát cho biết sự việc xảy ra tối hôm 19/5 tại nhà của gia đình này ở khu vực Rajpur, Ấn Độ.

Chỉ vì chồng không cho đi đám cưới anh họ do vấn đề kinh tế, Neelam đã cùng hai con khóa trái cửa ở trong phòng và châm lửa đốt.

Thấy khói bốc ra, những người hàng xóm đã cố gắng dập lửa và đưa cả 3 tới bệnh viện.

Neelam và con gái Sakshi đã tử vong trên đường đến viện, trong khi Meenakshi bị bỏng nặng và phải điều trị tại khoa chăm sóc tích cực.

Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc và thẩm vấn người chồng.