Lãnh đạo ly khai Luhansk từ chức, chỉ huy quân đội Donetsk bị thương nặng?

ANTĐ - Trong khi tình hình chiến sự ở miền đông đang leo thang với số người thiệt mạng tăng chóng mặt, quân ly khai lại phải đối mặt với sự thay đổi lãnh đạo và áp lực lớn về tinh thần, khi xuất hiện thông tin cho rằng chỉ huy trưởng phiến quân Igor Strelkov bị thương nặng vì pháo kích.

Thông tin cho biết, Thủ tướng nhà nước tự xưng Luhansk, Valery Bolotov hôm 14/8 đã tuyên bố từ chức, do bị thương nên không thể tiếp tục đảm nhận vai trò của mình. Đây là lãnh đạo thứ hai của phiến quân “từ bỏ” hàng ngũ chỉ trong vòng 1 tuần qua.

Thủ tướng nhà nước Luhansk Valery Bolotov


Kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24 trích dẫn tuyên bố của ông Bolotov cho biết, Thủ tướng mới của nước cộng hòa Luhansk là ông Alexander Zakharchenko, Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay của Luhansk và là một công dân tới từ vùng Donbass.

Động thái của lãnh đạo nổi dậy ở Luhansk chỉ diễn ra vài ngày sau khi ông Alexander Borodai, lãnh đạo Donetsk từ chức và trao quyền cho một chỉ huy người gốc Donetsk. Điều này ít nhiều gây nên sự xáo trộn trong nội bộ giới cầm quyền của lực lượng phe ly khai ở miền đông Ukraine. Dường như đây là một động thái không nhỏ của ly khai thân Nga nhằm phản bác mạnh mẽ lại cáo buộc của Kiev khi nói rằng chỉ huy ly khai gốc Moscow đã tiếp tay cho Nga gây ra khủng hoảng trầm trọng ở nơi đây.

Cùng ngày, quân ly khai cũng lên tiếng phủ nhận thông tin cho rằng chỉ huy Igor Strelkov đã bị thương trong chiến đấu. "Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tin đồn như vậy, và nó chưa bao giờ được xác nhận. Mọi thứ đều tốt với chỉ huy Igor Strelkov", tờ báo Rossiiskaya Gazeta trích dẫn lời của Phó Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa tự xưng Donetsk, ông Fyodor Berezin. 

Thành viên Hội đồng an ninh Donetsk Sergei Kavtaradze cũng cho rằng, những thông tin thất thiệt này đang làm “ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần chiến đấu của dân quân Donbass trước các trận chiến quan trọng”.

Chỉ huy trưởng quân ly khai Igor Strelkov 


Trước đó, hôm 13/8 hãng tin Novorossiya, trích dẫn một nguồn tin giấu tên cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Donetsk Igor Girkin bị thương nặng trong một trận pháo kích hạng nặng ở khu vực. Cả báo chí và phiến quân đều chưa thể đưa ra xác thực chắc chắn cho thông tin.

Trước sự càn quét mạnh mẽ của lực lượng chính phủ vào miền đông Ukraine trong thời gian qua, sự “từ bỏ” vị trí của hai lãnh đạo chủ chốt và một chấn thương nghiêm trọng xảy ra đối với chỉ huy trưởng quân nổi dậy sẽ là một đòn giáng mạnh vào tinh thần ly khai thân Nga.