Hồi ký mới nhất của Hillary Clinton mang tên “Hard Choices”

ANTĐ - Theo thông tin từ nhà xuất bản, cuốn hồi ký tiếp theo của cựu Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Hillary Clinton nhiều khả năng sẽ lấy tên “Hard Choices” (Những lựa chọn khó khăn).

Nội dung hồi ký mô tả nội tình bên trong những cuộc khủng hoảng, những quyết định và thử thách mà bà phải đối mặt trong suốt 4 năm giữ cương vị là bộ trưởng Ngoại giao thứ 67 của nước Mỹ, và những kinh nghiệm đó định hướng cho bà quan điểm về tương lai như thế nào.

Cuốn sách gồm 688 trang sẽ có vai trò quan trọng giúp bà Cliton có thể chiến thắng áp đảo trong cuộc vận động đề cử Tổng thống của đảng Dân chủ cộng hòa năm 2016.

Bên cạnh việc thông báo cuốn hồi ký sẽ phát hành vào ngày 10/06/2014, nhà xuất bản cũng hé mở thông tin về trang bìa của nó: một tấm hình chân dung đen trắng của bà Cliton với nụ cười thân thiện.

Hình ảnh ban đầu của cuốn sách vừa được nhà xuất bản hé lộ

Việc phát hành cuốn sách sẽ được kết hợp với một tour du lịch sách mùa hè dành cho các cựu thượng nghị sĩ và đệ nhất phu nhân.

Kể từ khi rời Bộ Ngoại giao, bà Clinton đã du lịch khắp nước Mỹ. Trong những lần xuất hiện gần đây, bà thường xuyên đề cập tới cuốn sách và nói rằng nó sẽ giải quyết một loạt vấn đề, trong đó có cả Iran, Syria và Libya.

Bà cũng đùa rằng cuốn hồi ký sẽ “chỉ là một ánh sáng đọc mùa hè” và bao gồm các chủ đề từ “Crimea tới sự thay đổi khí hậu".

Bà Clinton cho biết việc viết cuốn hồi ký này gặp nhiều khó khăn và từ một sự kiện tháng Ba ở Montreal, bà đã hồi tưởng lại thời gian khi còn đứng đầu Bộ Ngoại giao và đã được “thức tỉnh”.

“Việc hồi tưởng lại những gì mà ta đã trải qua sẽ giúp ta thức tỉnh bởi khi mà ta đang ở giữa sự hồi tưởng ấy, ta thức dậy mỗi ngày, ta sẽ đi trước người khác một bước và làm tốt nhất có thể”, bà Clinton nói với những độc giả như vậy.

Clinton không phải là cái tên mới với giới xuất bản, trước đây bà đã từng cho ra đời nhiều ấn phẩm khác là “Living History”, “It Takes a Village” (2004) và “An Invitation To The White House: At Home With History” (2000). Bên cạnh đó, bà còn viết một cuốn sách cho thiếu nhi vào năm 1998 mang tên “Dear Sock, Dear Buddy: Kid’s Letters to the First Pets”.