Đóng cửa quán cà phê Internet trước kỳ thi đại học

(ANTĐ) - Chính quyền huyện Lê Xuyên ở Phù Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã đóng cửa tạm thời tất cả các quán cà phê Internet trong thẩm quyền nhằm ngăn học sinh khỏi xao nhãng học tập trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Trung Quốc:

Đóng cửa quán cà phê Internet trước kỳ thi đại học

(ANTĐ) - Chính quyền huyện Lê Xuyên ở Phù Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đã đóng cửa tạm thời tất cả các quán cà phê Internet trong thẩm quyền nhằm ngăn học sinh khỏi xao nhãng học tập trước kỳ thi tuyển sinh đại học.

Một quán cafe Internet tại Trung Quốc
Một quán cafe Internet tại Trung Quốc

Động thái này thực hiện theo quy định của phòng văn hóa huyện được công bố vào năm ngoái, trong đó quy định việc kinh doanh các quán cà phê Internet bị tạm ngừng trong suốt kỳ thi tuyển sinh đại học. Thông tin đăng trên tờ New Legal News có trụ sở tại Giang Tây cho biết, một số chủ quán cà phê Internet địa phương được yêu cầu đóng cửa trong gần một tháng.

Theo thông báo từ chính quyền huyện Lê Xuyên, việc đóng cửa bắt buộc các quán cà phê Internet vào khoảng thời gian từ 10-5 tới 9-6 nhằm “bảo vệ hình ảnh của Lê Xuyên là khu vực có nền giáo dục phát triển”. Mặc dù vậy, quyết định này đã nhận được không ít phàn nàn từ chủ các quán cà phê Internet. “Tôi sẽ mất 10.000 NDT (1.460USD) nếu công việc kinh doanh của tôi bị tạm ngừng trong một tháng, trong khi vẫn phải trả chi phí để duy trì quán” - chủ một quán cà phê Internet phàn nàn trên trang Tianya.cn.

Nguyễn Tuyên

(Theo Chinadaily)