Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha:

Biểu tình rầm rộ phản đối “thắt lưng buộc bụng”

ANTĐ - Các cuộc biểu tình rầm rộ tiếp tục tái diễn tại Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha biểu thị sự phẫn nộ của dân chúng đói với kế hoạch cắt giảm chi tiêu công và các chính sách “thắt lưng buộc bụng” mà chính phủ các nước này đưa ra. 

Hàng nghìn người tham gia biểu tình ở Madrid ngày 29-9

Tại Thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, hàng nghìn người biểu tình ở quảng trường Neptura, giữa bảo tàng Prado và trụ sở tòa nhà Quốc hội để phản đối các chính trị gia bị cáo buộc đã “cướp” phúc lợi xã hội để giải cứu các ngân hàng làm ăn tồi tệ. Đụng độ đã xảy ra giữa cảnh sát chống bạo động và lực lượng biểu tình ngay gần trụ sở Quốc hội Tây Ban Nha. Cảnh sát đã phải sử dụng dùi cui để giải tán đám đông trong khi những người biểu tình không ngừng ném chai lọ về phía cảnh sát. Các đơn vị phản ứng nhanh đã có mặt để đưa những thành phần gây rối ra khỏi khu vực đụng độ. Đài truyền hình Nhà nước Tây Ban Nga ngày 30-9 cho biết, các cuộc đụng độ đã làm ít nhất 2 người bị thương, cảnh sát đã bắt giữ 12 người.

Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi nội các của Thủ tướng Mariano Rajoy ngày 28-9 đã trình lên Quốc hội Tây Ban Nha dự thảo ngân sách cho năm 2013. Theo đó, Madrid dự trù sẽ cắt giảm chi tiêu thêm 39 tỷ euro, đồng thời áp dụng các biện pháp tăng thuế nhằm giảm thâm hụt ngân sách, cắt giảm chi tiêu công để cứu trợ ngành ngân hàng đang hoạt động yếu kém tại nước này. Kế hoạch này được công bố vào lúc tình hình xã hội Tây Ban Nha căng thẳng trong nhiều tháng qua do khó khăn kinh tế và nạn thất nghiệp trầm trọng, một nửa thanh niên trong tuổi lao động dưới 26 tuổi không có việc làm. 

Tây Ban Nha đang là “điểm nóng” của cuộc khủng hoảng nợ tại khu vực đồng euro, các chuyên gia lo ngại rằng chính phủ nước này khó có thể cắt giảm được những khoản ngân sách khổng lồ cũng như các khoản nợ. Để khắc phục khủng hoảng, chính phủ nước này không ngừng áp dụng những biện pháp “thắt lưng buộc bụng”. Hàng loạt các cuộc biểu tình đã diễn ra gần đây và sẽ còn tiếp tục khi người dân đấu tranh yêu cầu chính phủ có những thay đổi trong chính sách nhằm đưa đất nước thoát khỏi khó khăn, người dân có một cuộc sống tốt hơn, công ăn việc làm được đảm bảo.

Trong khi đó, tại Bồ Đào Nha, hàng nghìn người dân đã biểu tình yêu cầu chấm dứt chương trình “thắt lưng buộc bụng” dự kiến được đưa ra vào giữa tháng 10 tới. Các cuộc biểu tình ôn hoà do Tổng liên đoàn lao động Bồ Đào Nha tổ chức diễn ra sau khi chính phủ đề xuất tăng thuế an sinh xã hội, một động thái đe doạ đến cuộc sống của người dân Bồ Đào Nha vốn đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi các chính sách khắc khổ và cắt giảm chi tiêu. Tỷ lệ thất nghiệp tại Bồ Đào Nha đã đạt mức kỷ lục 15% khi đất nước rơi vào cảnh suy thoái trầm trọng nhất kể từ năm 1970.