Bệnh chó dại bùng phát ở Bali

(ANTĐ) - Nhà chức trách Mỹ, Australia và nhiều quốc gia khác đã phải lên tiếng cảnh báo người dân, kêu gọi họ tiêm phòng bệnh dại trước khi đến Bali, thiên đường du lịch của Indonesia cũng như tránh đến gần chó tại đây, do các ca tử vong vì bệnh dại tại hòn đảo này đã ở mức báo động.

Bệnh chó dại bùng phát ở Bali

(ANTĐ) - Nhà chức trách Mỹ, Australia và nhiều quốc gia khác đã phải lên tiếng cảnh báo người dân, kêu gọi họ tiêm phòng bệnh dại trước khi đến Bali, thiên đường du lịch của Indonesia cũng như tránh đến gần chó tại đây, do các ca tử vong vì bệnh dại tại hòn đảo này đã ở mức báo động.

Tuần trước, một phụ nữ bản địa ở Bali đã chết vì bệnh dại sau một thời gian điều trị vô hiệu, nâng con số tử vong vì bị chó dại cắn ở hòn đảo này lên 78 trong vòng 2 năm qua. Tổ chức Y tế thế giới thậm chí đã phải kiến nghị chính quyền địa phương cho tiêm phòng mở rộng, song người đại diện cơ quan y tế Bali cho biết họ vẫn đang thiếu vaccine và thuốc men nên cần hỗ trợ. Được biết từ khi bệnh dại bùng phát, các bệnh viện ở Bali luôn trong tình trạng thiếu  vaccine khiến những người nghèo không có cơ hội được tiêm phòng. Việc duy nhất mà chính quyền tỉnh có thể làm hiện nay là tổ chức những “chiến dịch” giết chó, tính đến nay đã có khoảng 200.000 con, tương đương 1/3 số chó ở Bali bị giết. 

Gia Vinh

(Theo Zaobao)