Kết thúc Champions League 2011/12:

Messi đoạt danh hiệu "Vua phá lưới"

ANTĐ - Với việc Gomes không ghi được thêm bàn thắng nào trong trận chung kết, Messi đã đoạt danh hiệu "Vua phá lưới" Champions League 2011/12 với 14 lần lập công.

Tại vòng bảng, tiền đạo người Argentina đã ghi được 2 bàn thắng vào lưới của BATE, 3 bàn thắng vào lưới của Plzen, và 1 bàn thắng vào lưới của Milan. Messi sau đó ghi tới 6 bàn thắng vào lưới Bayer Leverkusen tại vòng 1/16 và tiếp đến là 2 bàn thắng vào lưới Milan tại tứ kết.

Tại trận bán kết, chân sút chủ lực của đội bóng xứ Catalunya này không thể xuyên thủng lưới Petr Cech một lần nào nữa và chấp nhận dừng lại tại con số 14 bàn thắng khi Barca bị Chelsea loại khỏi cuộc chơi sau 2 lượt trận.

Trong khi đó, Mario Gomez, dù không ghi bàn khủng khiếp ở một trận đấu như Messi, nhưng anh rất tiến chắc qua từng trận đấu. Đến trước khi trận chung kết Champions League diễn ra, cầu thủ người Đức có 12 bàn thắng.

Nhiều người, đặc biệt là CĐV Đức kỳ vọng anh sẽ đuổi kịp Messi, qua đó giúp Bayern chiến thắng, nhưng điều đó đã không xảy ra. Gomez “tịt ngòi” cả trận, còn “Hùm xám” thua đau Chelsea trên chấm 11m. Vì thế, Messi chính thức trở thành vua phá lưới của Champions League 2011/12.