Tai nạn đầu tiên ở đường trên cao Hà Nội: Xe nát bét, người chết tại chỗ

ANTĐ -Sau một tiếng "rầm", người đàn ông bị hất lên cao rồi rơi từ trên cầu cạn xuống đất tử vong.

Chỉ sau 10 tiếng chính thức thông xe trên toàn tuyến cầu cạn vành đai 3 đoạn Khuất Duy Tiến-Mai Dịch, vào khoảng 23h đêm 21-10, đoạn đi qua nút giao Khuất Duy Tiến-Nguyễn Trãi đã xảy ra vụ TNGT đầu tiên khiến 1 người bị thiệt mạng.

Trước đó, chiếc ô tô nhãn hiệu Toyota BKS trắng nhưng trên nắp ca pô xe lại dán chữ VTV đang lưu thông từ Mai Dịch hướng về Linh Đàm với tốc độ cao, đã bất ngờ va chạm với chiếc xe máy BKS 29F9 - 2684 đi theo chiều ngược lại.

Tai nạn đầu tiên ở đường trên cao Hà Nội: Xe nát bét, người chết tại chỗ ảnh 1

Chiếc xe ô tô cũng bị vỡ phía trước bên trái

Cả hai xe đối đầu nhau với vận tốc cao, hậu quả đã khiến lái xe máy là một người đàn ông khoảng 30 tuổi bị văng lên rồi rơi từ độ cao khoảng 10 mét xuống chân cầu cạn tử vong ngay tại chỗ. Chiếc xe máy gần như vỡ vụn. Phần đầu của ô tô cũng bị vỡ, méo. Một bên lốp xe bị bục.

Không còn nhận ra hình dáng của chiếc xe máy

Theo quy định, đường vành đai 3 trên cao chỉ dành cho ô tô được lưu thông với tốc độ lên đến 80km/h, tuy nhiên, hiện nay còn rất nhiều xe máy vẫn đi trên cầu.

Hiện vụ TNGT trên vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra xác định nguyên nhân, danh tính người bị nạn và trách nhiệm của những người có liên quan.