Không để ùn tắc trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

ANTĐ - Xử lý nghiêm các hành vi dừng đỗ, đón trả khách sai quy định của xe khách; kiểm tra chặt chẽ những lái xe uống rượu, bia khi điều khiển xe và bố trí 100% quân số ở tất cả những tuyến đường huyết mạch, ngã tư trọng điểm phân luồng đảm bảo không để xảy ra ùn tắc, phòng tránh TNGT. Hàng loạt biện pháp trên đang được Phòng CSGT CATP Hà Nội tập trung triển khai phục vụ người dân trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch (từ 29-12-2012 đến 1-1-2013).

Lực lượng CSGT được tăng cường ứng trực, phân luồng trên khắp thành phố để chống ùn tắc, TNGT

Sẵn sàng các phương án

Nhận định trong thời gian nghỉ lễ, lưu lượng người và phương tiện sẽ gia tăng đột biến, chính vì vậy, ngay từ ngày 15/12, Phòng CSGT đã có Kế hoạch số 72 tập trung đảm bảo tuyệt đối TTATGT, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Một trong những mục tiêu là không để xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, kéo dài. Sự chủ động này được thể hiện khi Phòng CSGT phối hợp với công an các quận, huyện, thị xã bố trí lực lượng ở 243 chốt giao thông trên toàn thành phố để phòng ngừa ùn tắc và TNGT. Là lực lượng chủ công, Phòng CSGT hiện đã xây dựng tất cả các phương án chống ùn tắc giao thông trong nội đô. Nhiệm vụ này còn được giao cho từng đội quản lý địa bàn cụ thể. Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Trên cơ sở đặc thù của từng địa bàn phụ trách, chỉ huy các đội CSGT phải xây dựng được phương án, bố trí lực lượng, chuẩn bị phương tiện, công cụ hỗ trợ triển khai hiệu quả yêu cầu nhiệm vụ. 

Được xem là một trong những địa bàn có sức hút mạnh mẽ nhất mỗi khi Thủ đô có sự kiện lớn hoặc dịp nghỉ lễ, hiện tất cả các nút giao thông trọng điểm trên quận Hoàn Kiếm đã được Đội CSGT số 1 bố trí CBCS ứng trực, phòng ngừa và sẵn sàng giải quyết những sự cố có thể nảy sinh. Trung tá Nguyễn Hữu Tâm – Đội trưởng Đội CSGT số 1 thông tin: “Tất cả những điểm, khu vực vui chơi giải trí, danh lam thắng cảnh trên địa bàn đơn vị quản lý đều có CSGT phân luồng chống ùn tắc”. Trong những ngày nghỉ lễ, 100% quân số của đơn vị vẫn ứng trực, làm nhiệm vụ; xử lý nghiêm các vi phạm cũng như sẵn sàng hỗ trợ nhau. CBCS làm nhiệm vụ tại những nút giao thông quan trọng như ngã tư Tràng Tiền – Hàng Khay, Cửa Nam, đầu Nam cầu Chương Dương… đã được lệnh bám chốt.

Cũng giống như Đội CSGT số 1, hiện hàng loạt CBCS từ Đội CSGT số 2 đến số 7 đều nêu quyết tâm không để ùn tắc xảy ra trên các tuyến phố nội đô. Mặc dù mỗi đội đều có kế hoạch, phương án riêng nhưng tất cả đều có sự liên kết chặt chẽ. Những tổ CSGT làm nhiệm vụ ở nơi ít quan trọng được san sẻ sang hỗ trợ cho các chốt giao thông trọng điểm. Hệ thống thông tin báo cáo được quy định chặt chẽ, không chỉ phục vụ quá trình kiểm tra giám sát CBCS mà còn hỗ trợ công tác phân luồng từ xa giữa các tổ công tác trong cùng một đội và liên kết tất cả các đơn vị CSGT trên toàn thành phố. Bên cạnh các chốt cố định, Phòng CSGT còn tăng cường tuần lưu bằng mô tô, xe máy chuyên dụng. Hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông đã được Đội quản lý công trình đèn kiểm tra, sửa chữa, thay thế hoặc điều chỉnh ngay nếu phát hiện bất cập, hư hỏng. Đại tá Đào Vịnh Thắng cũng cho biết, đơn vị đã phối hợp với CSGT 8 tỉnh giáp ranh và công an 29 quận, huyện, thị xã tổ chức phân luồng từ xa, ở trong nội đô và trên các tuyến quốc lộ cửa ngõ thành phố.

Phạt nghiêm xe khách vi phạm

Không chỉ chủ động, hiệu quả trong khâu bố trí lực lượng, Phòng CSGT đang đẩy mạnh hàng loạt chuyên đề xử lý vi phạm là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc và TNGT. Cụ thể như người ngồi trên mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, tránh vượt sai quy định, lái xe uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện… Để phục vụ hiệu quả hoạt động đi lại của người dân, Phòng CSGT còn tăng cường công tác hướng dẫn, tuyên truyền Luật Giao thông. Chỉ huy Đội CSGT số 1 khẳng định, đối với những trường hợp là sinh viên, phụ nữ, người ở tỉnh xa chẳng may vi phạm các lỗi giao thông nhẹ sẽ được nhắc nhở, tạo điều kiện tiếp tục lưu thông. Tuy nhiên, riêng những trường hợp cố tình vi phạm, có ý định chống đối, đã sai lại còn “cãi cùn”, CSGT sẽ kiên quyết lập biên bản xử phạt.

Trung tá Phạm Văn Hậu – Phó trưởng Phòng CSGT cho hay: Trong những ngày nghỉ, xác định khu vực ở cổng bến xe, hoạt động vận tải hành khách sẽ “nóng” bất thường, Phòng CSGT đang chỉ đạo Đội CSGT từ số 4 đến 12 triển khai xử lý nghiêm tất cả vi phạm liên quan đến xe khách. Trên những tuyến quốc lộ ra vào thành phố như Pháp Vân – Cầu Giẽ, đường Quốc lộ 1A, đường cao tốc, vành đai 3… đều được các đội quản lý địa bàn bố trí CSGT.

Trung tá Nguyễn Hồng Thái – Đội trưởng Đội CSGT số 4 thông tin, đơn vị bố trí 1 tổ công tác làm nhiệm vụ ngay tại cổng bến xe Giáp Bát. Tại khu vực bến xe Nước Ngầm và rẽ vào đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, ít nhất 2 tổ công tác nữa dùng mô tô, xe ô tô CSGT tuần lưu không chỉ phân luồng từ xa mà còn nhanh chóng phát hiện và xử lý xe khách dừng đỗ, đón trả khách sai quy định.

Trung tá Nguyễn Ngọc Mẽ - Đội trưởng Đội CSGT số 6 bổ sung, ngoài việc quản chặt hoạt động xe khách tại bến xe Mỹ Đình, Đội CSGT số 6 còn có trách nhiệm đảm bảo TTATGT trên tuyến đường vành đai 3, đường cao tốc trên cao đoạn Khuất Duy Tiến cầu vượt Mai Dịch. Ở ngay chân cầu vượt lên đường cao tốc, hàng ngày vẫn được đơn vị bố trí 1 tổ CSGT hướng dẫn, cảnh báo và xử lý đối với các phương tiện như mô tô, xe máy, xe tự chế tìm cách đi lên tuyến đường này. 

Nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về CSGT, tạo sự mềm mại, uyển chuyển, nhẹ nhàng trên nguyên tắc đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, bắt đầu từ ngày 1-1-2013, Phòng CSGT sẽ triển khai đưa nữ CSGT ra làm nhiệm vụ tại 10 nút giao thông trọng điểm của thành phố gồm: Tràng Tiền – Hàng Bài; Điện Biên – Cửa Nam; Nguyễn Chí Thanh – Kim Mã; Trần Phú – Điện Biên Phủ; Phố Huế - Đại Cồ Việt; Giải Phóng – Đại Cồ Việt; Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn; Phạm Văn Đồng – Hoàng Quốc Việt; Quang Trung – Cầu Trắng; Ngã 6 Ô Chợ Dừa. Cũng trong các ngày nghỉ lễ, 15 tổ công tác liên quân 141 tiếp tục được tăng cường làm đêm, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép và đấu tranh bắt giữ tất cả các đối tượng phạm pháp hình sự.