Zidane đã có biện pháp đối phó với Barcelona ở trận Siêu kinh điển

ANTĐ - Huyền thoại người Pháp, Zinedine Zidane dường như đã tìm kiếm được lời giải cho bài toán hóc búa khi Real Madrid chạm trán với Barcelona ở trận Siêu kinh điển vào thứ Bảy tuần này (3-4). 

Zidane chỉ còn cách vài ngày là bước vào trận El Clasico đầu tiên trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid và đang gánh vác sứ mệnh giúp Los Blanco “báo thù, rửa hận” sau thảm bại 0-4 ở chặng lượt đi, thời điểm đội bóng này đặt dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez trong tháng 11-2105.

Zidane kêu gọi các học trò phát huy yếu tố "cơ bắp" ở trận đấu với Barcelona

Theo truyền thông địa phương, Zidane đã thúc giục các học trò, đặc biệt là các hậu vệ phải phát huy yếu tố kinh nghiệm và cơ bắp trước nhà ĐKVĐ La Liga, nếu họ muốn giành chiến thắng trong trận đấu tổ chức trên sân Nou Camp. Đó có thể là lý do giải thích vì sao huyền thoại người Pháp dự định sử dụng Pepe thay cho Raphael Varene ở trung tâm hàng phòng ngự và tin dùng tiền vệ Casemiro hơn là James Rodriguez.

Tuy nhiên, giới truyền thông Tây Ban Nha cũng cảnh báo Zidane về toan tính sử dụng lối chơi “cơ bắp” ở trận Siêu kinh điển còn lại tại La Liga mùa giải năm nay.

Real Madrid (áo trắng) thảm bại 0-4 trước Barcelona hồi tháng 11-2015

Trong 23 trận El Clasico gần đây, Real Madrid từng 8 lần phải kết thúc trận đấu mà không còn đủ 11 người trên sân, điều có nghĩa cầu thủ của họ đều phải nhận thẻ đỏ nhiều hơn 1/3 số trận trên.

Ở thảm bại 0-4 ngay trên Santiago Bernabeu mùa giải năm nay, Isco bị tước quyền thi đấu vì đốn ngã Neymar.

Không giống như trận Siêu kinh điển lượt đi, Real Madrid của Zidane không có nhiều sự lựa chọn. Với cách biệt ít hơn 10 điểm so với Barcelona, Los Blanco buộc phải giành chiến thắng tại Nou Camp nếu muốn có bất cứ tia hy vọng nào trong cuộc chạy đua tới chức vô địch La Liga mùa này.