Yohan Cabaye giải nghệ, tự đóng cơ hội sang Việt Nam thi đấu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Yohan Cabaye đã chính thức tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu vào rạng sáng nay 20-2 theo giờ Việt Nam.

"Thật cảm xúc khi nói lời chia tay sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp sau hơn 17 năm đam mê, cống hiến cùng những kỷ niệm mãi trong tim", Cabaye viết.

Cabaye khi đầu quân cho PSG

Cabaye khi đầu quân cho PSG

"Dù đây là một quyết định nghiễm nhiên khi tôi đã qua tuổi 35, nhưng vẫn quá khó để chấp nhận sự thật vì tình yêu với bóng đá của tôi còn rất lớn", tiền vệ này chia sẻ.

Với tuyên bố của mình, Cabaye đã chính thức từ giã sân cỏ ở tuổi 35. Đây là thông tin khiến nhiều CĐV Việt Nam tiếc nuối bởi Cabaye từng nhiều lần được đồn đoán sẽ sang V-League thi đấu.

Cabaye mang trong mình dòng máu Việt Nam khi có bà nội là người Việt. Bà tên Mai Thị Thoa, sinh ra tại Hải Phòng và lên Hà Nội từ năm 8 tuổi. Bà từng sống ở một khu phố gần bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trước khi lấy ông nội của Cabaye là ông Henri Cabaye rồi sang Pháp.

Ở thời đỉnh cao, Cabaye là một trong những tiền vệ đáng chú ý nhất tại châu Âu. Anh từng chơi cho Newcastle, PSG, Crystal Palace và Saint-Etienne trước khi giải nghệ. Anh cũng có 48 trận cho ĐT Pháp và góp mặt tại EURO 2012, 2016 cũng như World Cup 2014.

Cabaye luôn nhớ về gốc gác Việt Nam. Ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Jordan tại vòng 1/8 Asian Cup 2019 trên đất UAE, Cabaye vào sân, chụp ảnh và nói đầy tự hào: "Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội xem đội tuyển Việt Nam thi đấu".