"Yêu râu xanh" hiếp dâm em vợ bị bắt sau 10 năm trốn truy nã

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã di lý Nguyễn Hoàng Toàn- đối tượng bị truy nã về hành vi hiếp dâm, từ Đắk Lắk về Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý.

Gã anh rể hại đời em vợ 17 tuổi

Gần 10 năm lẩn trốn khắp nơi, mới đây Nguyễn Hoàng Toàn (SN 1976) trú tại xóm 9, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An đã bị bắt về hành vi hiếp dâm.

Ngày 1-10, Toàn được di lý về trụ sở phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An. Sau đó, Toàn được bàn giao cho CAH Thanh Chương để tiếp tục hoàn tất hồ sơ, sớm khởi tố đối tượng này ra trước pháp luật.

Nạn nhân của Nguyễn Hoàng Toàn là chị Nguyễn Thị Long (SN 1990, trú xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương, Nghệ An), em vợ của Toàn.

Theo hồ sơ thì Nguyễn Hoàng Toàn đã có vợ và 1 đứa con trai. Cuộc sống vợ chồng Toàn gắn với mấy sào ruộng. Mặc vợ tần tảo làm lụng thì Toàn lại ham chơi và rất mê gái. Chính vì cái sự mê gái của Toàn đã khiến cuộc hôn nhân này tan vỡ. Vợ chồng ly hôn, Toàn nhanh chóng có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác.

Chân dung đối tượng Nguyễn Hoàng Toàn

Vào năm 2007, lúc này Nguyễn Hoàng Toàn đã chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn với chị gái của Long. Tháng 6-2007, chị gái Long sinh con. Nhà neo người, không có ai chăm sóc nên Toàn về nhà vợ "hờ" ngỏ lời đưa Long qua chăm sóc chị gái và đứa cháu mấy hôm.

Được bố mẹ vợ đồng ý, Toàn chở Long về nhà mình. Khi đi đến cánh đồng vắng thuộc xã Cát Văn, thú tính trong người trỗi dậy, Toàn đã giở trò với em vợ.

Thỏa mãn xong thú tính của mình, Toàn bảo Long mặc lại quần áo và chở về nhà mình như chưa có chuyện gì xảy ra. Dù cô em gái vợ không dám hé răng về sự việc đã xảy ra, song chuyện bại lộ khi Long bị chảy máu vùng kín, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Biết chuyện Toàn đã gây ra với Long, gia đình nhà vợ "hờ" tố cáo lên cơ quan Công an.

Khi cơ quan Công an vào cuộc thì Nguyễn Hoàng Toàn đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Nguyễn Hoàng Toàn bị cơ quan Cảnh sát điều tra CAH Thanh Chương phát lệnh truy nã toàn quốc về hành vi hiếp dâm.

Nhiệm vụ truy bắt đối tượng về phục vụ điều tra được giao cho những trinh sát dày dạn kinh nghiệm của lực lượng Cảnh sát điều tra CAH Thanh Chương. Sau nhiều cuộc xác minh, hành tung của Toàn vẫn là một ẩn số đối với lực lượng truy bắt.

10 năm lẩn trốn, cưới thêm 1 đời vợ trước khi sa lưới

Từ khi bỏ trốn, Nguyễn Hoàng Toàn cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình. Vì lẽ đó, manh mối để tìm ra nơi Toàn lẩn trốn rất khó khăn.

Khi có thông tin, Toàn đang trốn ở Phú Yên, Khánh Hòa, các trinh sát được cử lên đường. Tuy nhiên, khi các trinh sát đến nơi, xác định được đúng địa điểm thì Toàn đã chuyển đi nơi khác không để lại dấu vết gì. Bằng sự ma mãnh của mình, Toàn liên tục di chuyển chỗ ở của mình. Sau nhiều năm sống chui lủi khắp nơi Nguyễn Hoàng Toàn kịp cưới cho mình người vợ thứ 3.

Cưới vợ xong, Toàn đưa vợ về sống ở xã Chơ Kbo, huyện Krong Búk, Đắk Lắk. Để tránh sự nhòm ngó của mọi người, Toàn dựng căn nhà nhỏ nằm tách biệt với dân làng. Hàng ngày, Toàn hành nghề đào giếng thuê cho các chủ rẫy cà phê còn người vợ thì làm rẫy. Những lúc rảnh rỗi, Toàn đi làm rẫy cùng vợ. Dù vậy, bản tính hám gái của Toàn vẫn không bỏ được. Chính vì điều này mà vợ chồng Toàn thường xuyên lục đục.

Tháng 4-2016, nguồn tin trinh sát cho biết nơi ở của Toàn. Quyết tâm bắt giữ đối tượng này, một chuyên án được xác lập dưới sự chỉ huy trực tiếp của đại tá Trần Văn Minh – Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An.

Sau nhiều ngày mật phục, đến chiều tối ngày 14-8, Nguyễn Hoàng Toàn trở về sau mấy ngày đi đào giếng thuê, nhận thấy thời cơ đã đến, các trinh sát nhanh chóng ập vào, khống chế. Mặc dù đã đề cao cảnh giác nhưng Toàn hết sức bất ngờ và chống cự quyết liệt.

Với sự hỗ trợ của các đồng chí Công an tỉnh bạn, Ban chuyên án đã bắt giữ thành công Nguyễn Hoàng Toàn. Dù biết chồng rất mê gái, nhưng người vợ hiện tại của Toàn không ngờ chồng mình lại có quá khứ tội lỗi như vậy.