Yêu cầu bắt giữ anh trai Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak

ANTĐ - Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã yêu cầu tòa án nước này ra lệnh bắt giữ ông Lee Sang-deuk, anh trai của đương kim Tổng thống Lee Myung-bak và cựu trợ lý Chung Doo-un vì những cáo buộc nhận hối lộ, tờ The Korea Herald cho biết.

Ông Lee Sang-deuk bị nghi ngờ nhận tổng cộng 700 triệu won (728.000 USD) từ các ngân hàng tiết kiệm yếu kém để đổi lại việc dùng ảnh hưởng của mình giúp các ngân hàng này không bị đóng cửa. Nếu tòa án chấp thuận yêu cầu này, ông Lee Sang-deuk, 77 tuổi, sẽ trở thành người đầu tiên là ruột thịt của một vị Tổng thống đương nhiệm bị bắt giữ. Trong khi đó, cũng có những nghi ngờ về việc ông Lee Sang-deuk sử dụng số tiền này để hỗ trợ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Lee Myung-bak hồi năm 2007. Lực lượng đối lập cũng đang thúc giục mở một cuộc điều tra chính thức về quỹ vận động tranh cử của Tổng thống Lee Myung-bak.