Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

Cử tri huyện Đan Phượng kiến nghị nhiều vấn đề an sinh xã hội

ANTD.VN - Ngày 10/8, đoàn biểu Quốc hội TP Hà Nội, ứng cử đơn vị bầu cử số 5  gồm Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và ông Đỗ Đức Hồng Hà, Giám đốc Học viện Tư pháp, đã  có buổi tiếp xúc cử tri huyện Đan Phượng để thông báo kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội khóa XIV, đồng thời lắng nghe ý kiến cử tri.
Chuẩn bị điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

Chuẩn bị điều kiện để khởi công sân bay Long Thành vào năm 2019

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai và triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án lớn nhất của nước ta trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015. 
Một mình ông Võ Kim Cự không thể cấp phép được cho Formosa

Một mình ông Võ Kim Cự không thể cấp phép được cho Formosa

ANTĐ - Ngày 27-7, Chính phủ đã có báo cáo về vụ Formosa gửi đến các ĐBQH nghiên cứu theo đề xuất của ĐBQH đầu phiên họp. Trong báo cáo này nêu trách nhiệm của nhiều bộ, ngành và cá nhân liên quan đến vụ Formosa. Bên hành lang Quốc hội ngày 27-7, một số ĐBQH đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.
Thanh tra đừng để "qua mặt"

Thanh tra đừng để "qua mặt"

ANTĐ - Năm 2008, khi trả lời báo chí về viễn cảnh tươi đẹp của Hà Tĩnh có Formosa, người đứng đầu tỉnh này khẳng định, ngân sách sẽ thu hàng chục tỷ USD, người dân có việc làm… Nhưng sau sự cố môi trường, ngư dân điêu đứng. Vấn đề dư luận thắc mắc vẫn là nguyên nhân sâu xa vì sao để xảy ra thảm kịch môi trường với những hậu quả tai hại trước mắt và lâu dài?
Cơ quan báo chí phải quản lý thông tin trên fanpage

Cơ quan báo chí phải quản lý thông tin trên fanpage

ANTĐ -Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn yêu cầu các cơ quan báo chí chủ động rà soát toàn bộ hoạt động cung cấp nội dung thông tin trên fanpage chính thức của cơ quan mình, không để các đối tượng xấu lợi dụng bình luận, tuyên truyền xuyên tạc, gây dư luận xấu; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí và các cá nhân được giao trực tiếp quản trị, điều hành fanpage.
Trong tháng 7, triển khai di dời bến xe Lương Yên

Trong tháng 7, triển khai di dời bến xe Lương Yên

ANTĐ - Đại diện Sở GTVT TP Hà Nội xác nhận điều này với PV Báo ANTĐ, và cho biết, Sở đã có báo cáo đề xuất UBND TP Hà Nội phương án di chuyển các nhà xe đang hoạt động ở bến Lương Yên về bến xe Nước ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa.
Tạo cơ chế thu hút nhân tài vào ngành y tế Thủ đô

Tạo cơ chế thu hút nhân tài vào ngành y tế Thủ đô

ANTĐ -  Ngày 26-6, chủ trì hội thảo “Giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng ngành y tế Hà Nội và vận hành Trung tâm kỹ thuật cao thuộc bệnh viện đa khoa Xanh Pôn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, TP sẽ có các cơ chế đắc thù để thu hút nhân tài vào ngành y tế Thủ đô, phục vụ khám chữa bệnh nhân dân tốt nhất...
Thực phẩm bẩn phải bị đẩy lùi

Thực phẩm bẩn phải bị đẩy lùi

ANTĐ - An toàn vệ sinh thực phẩm đã trở thành một trong những vấn đề được sự quan tâm hàng đầu của mọi người dân và cả xã hội. Việc Hà Nội vừa thành lập Ban chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm do Chủ tịch UBND TP là Trưởng ban cho thấy, đảm bảo an toàn thực phẩm đã trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.
Đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT

Đẩy nhanh việc mở rộng đối tượng tham gia BHYT

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc mở rộng, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và triển khai tin học hóa trong giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.
Thêm người dọn, sẽ bớt người xả rác

Thêm người dọn, sẽ bớt người xả rác

ANTĐ - Cùng thời điểm lãnh đạo thành phố phát đi lời kêu gọi thay đổi thói quen gây hại môi trường, ngày 5-6, tại đường Xuân Diệu (Tây Hồ, Hà Nội), anh Gus, người Scotland cùng nhóm 10 bạn trẻ Việt Nam đã dành 8 tiếng để dọn sạch bãi phế thải tồn tại từ lâu ở đây với phương châm: “Thêm người dọn thì sẽ bớt người xả rác”.