Tuyển sinh ĐH, CĐ 2011:

Y-Dược hút thí sinh đầu bảng nhiều nhất

ANTĐ - Ngày 31-7 là thời hạn cuối để các trường ĐH công bố kết quả thi 2011. Sơ bộ thống kê đến thời điểm này cho thấy trong số top 100 lượt thí sinh điểm cao nhất cả nước thì có tới 48 thí sinh chọn Y-Dược, gấp đôi kinh tế-thương mại.

Điểm chuẩn của khối ngành Y-Dược sẽ cao hơn năm 2010

Đại học Y Hà Nội thu hút nhiều nhất

Ngày 31-7, Cục Công nghệ Thông tin, Bộ GD-ĐT đưa ra thống kê sơ bộ về điểm thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2011. Điểm đáng chú ý là trong số các khối ngành được top 100 lượt thí sinh điểm cao nhất cả nước thì khối ngành Y-Dược thu hút tới gần một nửa. Trong khi đó, khối Khoa học-Công nghệ chỉ có 1/5.

Cụ thể, trong số 100 lượt thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi ĐH 2011 có 48 lượt thí sinh thi vào các trường ĐH Y Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, Học viện Quân y... ĐH Y Hà Nội là điểm thu hút nhiều thí sinh điểm cao nhất cả nước với 30 thí sinh. Tiếp theo là ĐH Dược Hà Nội với 11 thí sinh, 2 thí sinh dự thi vào hệ Y dân sự của Học viện Quân y còn lại 4 thí sinh đăng ký vào 4 trường Y-Dược Thái Nguyên, Y Thái Bình, Y Dược Cần Thơ, Y ĐHQG TP.HCM.

Đặc biệt, trong số những thí sinh chiếm 2 chỗ trong top 100 có điểm thi cao nhất thì đều tập trung vào khối Y-Dược. Cụ thể Đậu Thị Thu, đăng ký vào ĐH Dược và Y Hà Nội đều đạt điểm cao là 28,25 và 29,25. Hoàng Xuân Tuấn Anh đăng ký vào Học viện Quân y và Y Hà Nội cũng đạt mức điểm rất cao 29,25 và 28,75. Tương tự, 2 cặp khác là Nguyễn Thị Lan và Trần Xuân Hải đều thi vào ĐH Dược và Y Hà Nội đều đạt 28,25 điểm ở cả 2 trường.

Khối kinh tế - thương mại dù vẫn được coi là ngành “hot”, thu hút đông thí sinh dự thi nhưng chỉ có 24 lượt thí sinh được xếp hạng trong top 100 thí sinh điểm cao nhất cả nước. Khối Khoa học - Công nghệ chỉ lọt 20 lượt thí sinh vào danh sách top 100 nói trên, trong đó có 6 thí sinh thi vào trường ĐH Bách khoa Hà Nội. ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.HCM mỗi trường có 7 thí sinh.


Khối Y-Dược điểm chuẩn càng cao

Cùng với thông tin nhiều thí sinh khối Y-Dược lọt vào tốp 100 thí sinh đầu bảng năm 2011 thì nhiều trường trong khối này cũng đưa ra dự kiến điểm chuẩn năm nay khả năng cao hơn năm trước. Trưởng phòng Đào tạo ĐH Y Hà Nội Nguyễn Trần Giáng Hương cho biết điểm thi của thí sinh năm nay cao hơn năm trước nên dự kiến điểm chuẩn sẽ tăng. Năm nay trường ĐH Y Hà Nội có 4 thủ khoa đạt 29,5 điểm.

Ông Hà Văn Như, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Y tế công cộng cho biết: “Năm nay trường có hơn 2.000 TS dự thi, trong khi đó chỉ tiêu là 150. Điểm thi năm nay cao hơn năm trước. Do vậy, điểm chuẩn dự kiến tăng khoảng 2 - 3 điểm so với mức 16,5 điểm của năm 2010”. Tương tự, ĐH Y Hải Phòng có 4 thủ khoa đạt 28 điểm. Theo thống kê, có 2.325 TS đạt 17 điểm trở lên. Trường dự kiến điểm sẽ cao hơn năm trước.

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch có 2 thủ khoa cùng được 28,5 điểm. Trường có khá nhiều TS làm bài được điểm 9, 10, trong đó môn Sinh có 8 điểm 10 và môn Toán có 2 điểm 10. Ngoài ra, có 370 bài thi được từ 9 - 9,75 điểm. Trường có 3.722 TS dự thi vào 2 ngành Bác sĩ đa khoa và Điều dưỡng và có đến 2.297 TS thi vào ngành Bác sĩ đa khoa. Với kết quả điểm năm nay, dự kiến điểm chuẩn vào trường sẽ tăng cao so với năm 2010.

Phó Hiệu trưởng trường ĐH Y Thái Bình, ông Hoàng Năng Trọng, cho biết: “Mặt bằng điểm thi năm nay tương đương với năm trước. Dự kiến, điểm chuẩn vào trường năm nay khối B ngành Bác sĩ đa khoa phải từ 24,5 điểm, ngành Y học dự phòng, Y học cổ truyền từ 21,5 - 22 điểm, ngành Điều dưỡng từ 20 - 21 điểm trở lên. Khối A từ 21,5 trở lên. Trường không xét tuyển NV2”. Điểm thi của thí sinh vào trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương khá cao nên dự kiến điểm chuẩn năm nay cao hơn năm trước ít nhất 1 điểm.