GPMB Dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ: 18 hộ dân tự nguyện di dời

GPMB Dự án A1, A2 Nguyễn Công Trứ: 18 hộ dân tự nguyện di dời

ANTĐ - Kế hoạch cưỡng chế, GPMB đối với 18 hộ dân ở nhà A1, A2 tập thể Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Hà Nội dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 17 đến 19-12, nhưng chiều 16-12, đồng loạt 18 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, nhận nhà tạm cư và tiến hành di chuyển. Sáng 17-12, lực lượng chức năng chỉ phải hỗ trợ phương tiện để người dân di chuyển đồ đạc đến nơi tạm cư. 
Nhà tái định cư - Cần được coi là một sản phẩm hàng hóa

Nhà tái định cư - Cần được coi là một sản phẩm hàng hóa

ANTĐ - Những định kiến xấu kéo dài nhiều năm qua trong dư luận về nhà tái định cư (TĐC) như xuống cấp nhanh, chất lượng kém khiến nhiều khu TĐC dù hoàn thành 2-3 năm nhưng vẫn không có người đến ở. Điều này không chỉ gây ảnh hưởng đến việc giải phóng mặt bằng khó khăn mà tiến độ các dự án cũng bị kéo dài nhiều năm.
Thấp thỏm lo nhà sập

Thấp thỏm lo nhà sập

ANTĐ - Do được đưa vào sử dụng từ những năm 80 của thế kỷ trước nên đến thời điểm hiện tại, khu nhà A7 ở phố Nguyễn Chính (phường Tân Mai, Hoàng Mai) đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng của hàng trăm người dân đang sống tại đây.
Xập xệ nhà tái định cư

Xập xệ nhà tái định cư

ANTĐ - Căn hộ tái định cư lâu nay vẫn bị mang tiếng xấu là có chất lượng kém hơn nhiều so với nhà ở thương mại. Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cũng cho rằng, chất lượng công trình nhà ở tái định cư hiện đang bị xem nhẹ.
Đường xấu mà phí vẫn tăng

Đường xấu mà phí vẫn tăng

ANTĐ - Bạn Nguyễn Dũng Minh (25 tuổi, ở ngõ 98, Xuân Thủy, Cầu Giấy) tỏ ra lo lắng khi biết tin trạm thu phí đường cao tốc Bắc Thăng Long - Nội Bài sắp tăng phí giao thông gấp 1,5 lần so với hiện tại.
Đừng để dân “kêu khản cổ”

Đừng để dân “kêu khản cổ”

ANTĐ - Tại các khu chung cư tái định cư trên địa bàn Hà Nội hiện nay vẫn phổ biến tính trạng chung cư hư hỏng, xuống cấp nhưng dân “kêu khản cổ” chưa được bảo trì, thậm chí còn bị đùn đẩy, chỉ dẫn vòng vo…

Bị chủ đầu tư "bỏ rơi", dân tái định cư buộc phải vào rừng sinh sống

Bị chủ đầu tư "bỏ rơi", dân tái định cư buộc phải vào rừng sinh sống

ANTĐ - Một tuần trải qua ít nhất 15 trận động đất, hàng trăm ngôi nhà tái định cư của những hộ dân chịu ảnh hưởng di dời của thủy điện ở H. Bắc Trà My bị ảnh hưởng nặng nề. Thế nhưng, chủ đầu tư Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn không đoái hoài, khiến ông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phải lên tiếng.
Tự ý hạ giải di chuyển đình Ngu Nhuế: Cắt râu, khoét mắt rồng

Tự ý hạ giải di chuyển đình Ngu Nhuế: Cắt râu, khoét mắt rồng

ANTĐ - Khởi dựng từ thế kỷ XII, từng được trùng tu vào thời Tự Đức, từ năm 1989, đình Ngu Nhuế (làng Nội, xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên) đã được Nhà nước xếp hạng là Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.  Nhưng cả ngôi đình gần đây bỗng bị hạ giải và chuyển sang xây mới tại một vị trí khác.

Sai phạm đến đâu còn phải chờ… thanh tra!

Sai phạm đến đâu còn phải chờ… thanh tra!

ANTĐ - Hôm qua, 30-8, Sở VH-TT&DL Hà Nội đã tổ chức họp báo với mục đích: “Thông báo cho giới truyền thông toàn bộ sự thật trong việc tu bổ di tích chùa Trăm Gian”. Ngoài sự tham dự của lãnh đạo Sở, còn có lãnh đạo huyện Chương Mỹ, lãnh đạo xã Tiên Phương và Viện Bảo tồn di tích, đơn vị  dự tính sẽ đảm nhận việc “phục hồi niên đại” cho 2 công trình vừa bị đập đi xây mới tại ngôi chùa nổi tiếng này. 

Ngôi trường đang xây dở, bỗng dưng bị... bỏ hoang!

Ngôi trường đang xây dở, bỗng dưng bị... bỏ hoang!

ANTĐ - Ngôi trường cũ đã đập, ngôi trường mới chuẩn bị đổ tầng 2, thế nhưng, dự án đột ngột ngừng thi công khiến cho thầy và trò trường THCS Triệu Đông (Quảng Trị) gặp vô vàn khó khăn vì thiếu lớp học.
Yên Bái: Nhiều đèn tín hiệu giao thông chỉ để “làm cảnh”

Yên Bái: Nhiều đèn tín hiệu giao thông chỉ để “làm cảnh”

ANTĐ - Theo thống kê của công ty TNHH công trình và môi trường đô thị Yên Bái: Hiện nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có 4/6 hệ thống đèn giao thông đã xuống cấp hư hỏng. Các đèn tín hiệu, đèn đồng hồ đếm ngược, đèn tín hiệu sang đường đều không hoạt động hoặc hoạt động không ổn định.
Lãng phí hàng trăm tỉ đồng cho đầu tư nước sạch

Lãng phí hàng trăm tỉ đồng cho đầu tư nước sạch

ANTĐ - Bằng nhiều nguồn vốn, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Phú Yên đã đầu tư khoảng 325 tỉ đồng xây dựng hơn 330 công trình nước sạch trong khu dân cư, trường học và trạm y tế. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, nhiều công trình không phát huy hiệu quả, dẫn đến lãng phí lớn và gây bức xúc trong dân.
Xấu hổ “mặt tiền”

Xấu hổ “mặt tiền”

ANTĐ - Nối từ sân bay quốc tế Nội Bài và nội thành Hà Nội, cầu Thăng Long là công trình xây dựng mang ý nghĩa “mặt tiền” của Hà Nội. 
Vừa xây mới đã hư hỏng nặng

Vừa xây mới đã hư hỏng nặng

ANTĐ - Thời gian gần đây, nhiều người tham gia giao thông trên phố Thái Hà, quận Đống Đa dễ dàng nhận thấy một số nhà chờ xe buýt mới được đầu tư nâng cấp nay đã hư hỏng, xuống cấp nhiều hạng mục.
Công trình xuống cấp… giá đền bù “trên trời”

Công trình xuống cấp… giá đền bù “trên trời”

ANTĐ - Gần 10 năm hầu như không hoạt động, mà cho một cá nhân thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh. Khi Nhà nước thu hồi đất, giá đề bù công trình Trung tâm sinh hoạt thanh thiếu nhi (TTN) xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa (Phú Yên) được “đẩy” lên hơn gấp hai lần so với giá trị thực tế khiến người dân bức xúc.
Xây sân vân động tiền tỉ chỉ để... nhốt bò

Xây sân vân động tiền tỉ chỉ để... nhốt bò

ANTĐ - Sân vận động (SVĐ) phường 9, TP Tuy Hòa có kinh phí gần 1 tỉ đồng, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, thể dục thể thao cho thanh thiếu niên. Thế nhưng sau gần 1 năm hoàn thành, công trình bị bỏ hoang, có hiện tượng xuống cấp.