Xung đột Hamas-Israel: Thái Lan xác nhận 12 công dân thiệt mạng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan thông báo, 12 công dân Thái Lan đã thiệt mạng và 11 người khác bị bắt cóc trong cuộc xung đột ở Israel.
Cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel đã bước sang ngày thứ 3

Cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel đã bước sang ngày thứ 3

Ngày 9-10, phát biểu tại cuộc họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết thêm, ngoài 12 công dân Thái Lan thiệt mạng, 8 công dân nước này cũng bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát ở Israel hôm 7-10. Tuy nhiên, danh tính của các nạn nhân sẽ được giữ kín cho đến khi gia đình họ được thông báo.

Người phát ngôn cho hay, hơn 1.000 công nhân Thái Lan đã yêu cầu trợ giúp để được sơ tán. Theo Bộ Ngoại giao Thái Lan, có khoảng 30.000 công nhân nước này làm việc ở Israel.

Thủ tướng Srettha Thavisin cho biết, lực lượng không quân Hoàng gia Thái Lan đang sẵn sàng sơ tán công dân Thái Lan khỏi Israel.

Cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel còn khiến những công dân nước ngoài khác thiệt mạng. Theo Đài CNN, một số người nước ngoài hoặc người có 2 quốc tịch đã được xác nhận bị Hamas giết chết hoặc bắt giữ, bao gồm công dân Mexico và Brazil bị nhóm này bắt làm con tin.

Thượng nghị sĩ Mỹ Chuck Schumer hôm 8-10 cho biết có 4 người Mỹ thiệt mạng, đồng thời nói thêm: “Chúng tôi biết số người thiệt mạng sẽ tăng lên”.

Trong khi đó, theo chính quyền địa phương, ít nhất 10 công dân Nepal và 2 người Ukraine cũng thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.