Xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trước giờ đón “giao thừa” của năm dương lịch 2021, tối 31-12, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng với đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và đoàn công tác của Thành ủy, UBND đã đến thăm và kiểm tra công tác đảm bảo ANTT Tết dương lịch tại Công an quận Hoàn Kiếm. Đây là niềm vinh dự rất lớn của tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy cùng toàn thể CBCS - CAQ Hoàn Kiếm trong thời khắc vất vả đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn, phục vụ nhân dân, du khách đến vui chơi, tham dự lễ bắn pháo hoa mừng năm mới 2021.

Bày tỏ niềm vui mừng, vinh dự khi được đón đồng chí Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND TP và đoàn công tác, thay mặt Đảng ủy, Ban chỉ huy và tập thể CBCS CAQ Hoàn Kiếm, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ đã báo cáo nhanh với Bí thư Thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND TP những kết quả, thành tích CAQ đã đạt được trong năm 2020, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà, động viên CBCS CAQ Hoàn Kiếm

Đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tặng quà, động viên CBCS CAQ Hoàn Kiếm

Đại tá Hà Mạnh Hùng cũng báo cáo trước đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Chủ tịch UBND TP kế hoạch đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH trên địa bàn trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; bảo vệ bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân.

Đối với công tác đảm bảo ANCT, TTATXH mừng tết Dương lịch, đồng chí Trưởng CAQ Hoàn Kiếm báo cáo: Tất cả những khu vực trọng điểm, nơi vui chơi, công cộng, hay trên từng tuyến phố, hồ Gươm, các tuyến phố đi bộ… đều có lực lượng của CAQ Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị của CATP Hà Nội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho nhân dân, nhất là thời khắc bắn pháo hoa chào mừng năm mới dương lịch 2021.

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo CAQ Hoàn Kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết tại buổi kiểm tra

Đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo CAQ Hoàn Kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết tại buổi kiểm tra

Thay mặt Thành ủy, UBND TP Hà Nội, đồng chí Vương Đình Huệ biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng ủy, Ban chỉ huy cũng như toàn thể CBCS của CAQ Hoàn Kiếm đã đạt được trong năm 2020, một năm vô cùng đặc biệt khi dịch Covid-19 tác động tới toàn thế giới...

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng chỉ đạo Ban chỉ huy CAQ Hoàn Kiếm cần tiếp tục bám sát vào các chương trình, kế hoạch của CATP Hà Nội, Bộ Công an, sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP… để đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong công tác đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn.

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả mà lực lượng CAQ Hoàn Kiếm nói riêng, CATP Hà Nội nói chung đang nỗ lực vượt qua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn và tin tưởng tập thể CBCS CAQ Hoàn Kiếm sẽ phát huy những thành tích, kết quả đạt được trong năm 2020, chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả cao, lập thêm nhiều thành tích, chiến công hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu trước mắt, CAQ Hoàn Kiếm phải đảm bảo tuyệt đối an toàn các vị trí, khu vực, nơi diễn ra những lễ hội, người dân, du khách tập trung mừng đón năm mới; hoàn thành xuất sắc yêu cầu nhiệm vụ trong công tác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn; thực hiện thắng lợi cao điểm đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, qua đó ngày càng đóng góp to lớn vào sự phát triển của quận và Thủ đô…

Thay mặt tập thể Đảng ủy, Ban chỉ huy và tất cả CBCS của CAQ Hoàn Kiếm, Đại tá Hà Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đồng chí Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cùng các đồng chí Lãnh đạo các cấp; đồng thời hứa trước đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch UBND TP, CAQ Hoàn Kiếm sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện, mục tiêu cũng như ANCT, TTATXH trên địa bàn.