Xứng đáng là nơi đào tạo sỹ quan chính trị của lực lượng CAND

ANTD.VN - Sáng 27-10, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2016-2017. Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo

Cùng dự có ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; lãnh đạo Tổng cục Chính tri CAND, các học viện, nhà trường có mối quan hệ phối hợp với học viện và hơn 300 học viên đại diện cho các khoa, bộ môn của nhà trường.

Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đánh trống khai giảng năm học mới tại Học viện Chính trị CAND

Năm học 2015-2016 với nhiệm vụ là cơ sở giáo dục, đào tạo đầu ngành về lý luận chính trị, trung tâm nghiên cứu khoa học về công tác Đảng, công tác chính trị trong CAND, Học viện đã tuyển sinh gần 100 lớp với 12 nghìn học viên, sinh viên các hệ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ; triển khai nghiên cứu hơn 20 đề tài khoa học.

Toàn Học viện có gần 300 cán bộ, giảng viên, trong đó có 02 giáo sư, 08 phó giáo sư, 04 Nhà giáo ưu tú, 32 tiến sĩ, 107 thạc sĩ. Bên cạnh đó, Học viện đã huy động hơn 100 giáo viên thỉnh giảng là các giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học đầu ngành, có uy tín tham gia công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường.

Hai năm qua, Học viện đã ký kết hợp tác với 5 Học viện và Trung tâm nghiên cứu uy tín trong hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai hiệu quả nhiều giải pháp sáng tạo phục vụ công tác giảng dạy, học tập, sinh hoạt của cán bộ, giáo viên, học viên, nhiều đồng chí được Thủ tướng, Bộ Công an khen thưởng. Học viện liên tiếp 2 năm liền nhận danh hiệu “Cờ thi đua của Bộ Công an”.

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông và lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo nhà trường nhấn nút khai trương Trang thông tin điện tử của nhà trường

Phát biểu tại Lễ khai giảng, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Học viện Chính trị CAND; nhiệt liệt biểu dương những kết quả, thành tích của Nhà trường đã đạt được trong những năm qua và trong năm học 2015-2016.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng tình và đánh giá cao phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Học viện Chính trị CAND; đồng thời yêu cầu Học viện trong năm học mới phải nhận thức sâu sắc về thực trạng, thách thức đang đặt ra đối với công tác giáo dục, đào tạo nói chung và nhiệm vụ chính trị của Học viện nói riêng, tiếp tục đổi mới đồng bộ các mặt công tác, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học về các vấn đề xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt, quan tâm đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ cao.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huy chương Vì An ninhTổ quốc cho Thiếu tướng Trương Giang Long, Giám đốc Học viện Chính trị CAND

Trước mắt, Học viện cần tập trung xây dựng những ngành học giúp hoàn thiện kiến thức chuẩn đầu ra cho sinh viên khoá D1, D2, đặc biệt là trình độ về ngoại ngữ, tin học và các lĩnh vực kiến thức bổ trợ khác.

Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống thư viện; tiếp tục tăng cường mở rộng quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND để tranh thủ các nguồn lực, từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng Học viện ngày càng phát triển.