Xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 12-1-2022, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2021 và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022. Thiếu tướng Đào Thanh Hải- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND quận Long Biên dự hội nghị.

Năm 2021, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an quận Long Biên đã phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả, xứng đáng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đơn vị đã triển khai 4 đợt thi đua ngắn và nhiều phong trào thi đua đặc biệt, bám sát nhiệm vụ chính trị.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự hội nghị

Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, biểu tình bạo loạn, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, đảm bảo an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức trên địa bàn quận.

Trung tá Vương Quốc Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên vinh dự được đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba

Trung tá Vương Quốc Huy - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Long Biên vinh dự được đón nhận Huân chương chiến công hạng Ba

Công an quận đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó coi trọng công tác phòng ngừa từ xa, từ cơ sở, có trọng tâm, trọng điểm, tấn công trấn áp tội phạm có chiều sâu.

Do đó, tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm so với năm 2020 (giảm 11,2%). Điều tra khám phá nhiều vụ án về hình sự, kinh tế, ma túy môi trường đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, điều tra khám phá tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội 169 vụ, 368 đối tượng đạt 88%; điều tra khám phá 148 vụ, 144 đối tượng phạm tội về kinh tế chức vụ đạt 166%, tội phạm ma túy đã khám phá 183 vụ, 226 đối tượng đạt 107%...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân Công an quận Long Biên

Thiếu tướng Đào Thanh Hải trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân Công an quận Long Biên

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND quận Long Biên trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà- Chủ tịch UBND quận Long Biên trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân

Về công tác quản lý hành chính, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa mọi nguồn lực, cơ sở vật chất thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án cấp căn cước công dân gắn chip…góp phần thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố về triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong quản lý xã hội, phòng chống dịch Covid 19 và phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

Trong năm qua, các đơn vị thuộc Công an quận Long Biên đã tăng cường tuần tra, kiểm tra kiểm soát, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị phòng ngừa phát hiện xử lý các vi phạm, phòng chống đua xe, cổ vũ đua xe trái phép. Công tác PCCC được thực hiện hiệu quả, không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tich UBND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tich UBND quận Long Biên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Từ phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đã nỗ lực cố gắng lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Trong đó, toàn Công an quận đã có 797 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng gồm 1 Huân chương chiến công hạng ba, 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 38 bằng khen của Bộ Công an, 17 Bằng khen của UBND thành phố…

Tổng kết năm công tác 2021, Công an quận Long Biên được nhận Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Công an quận Long Biên phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” với khẩu hiệu “Chủ động, Nêu gương, Kỷ cương, Trách nhiệm, Hiệu quả” với nội dung trọng tâm thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương, CATP về nhiệm vụ công tác năm 2022; Chỉ thị, nghị quyết của Quận ủy, HĐND và UBND quận.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà ghi nhận, biểu dương các nỗ lực, thành tích của CBCS Công an quận Long Biên trong năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo CATP và quận Long Biên cũng yêu cầu, gợi mở một số nhiệm vụ trọng tâm với CAQ Long Biên như; "Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy đơn vị cần quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra tiến độ các mặt công tác của đơn vị. Bám sát chỉ tiêu công tác năm và chỉ tiêu được giao để hoàn thành các kế hoạch.

Phải coi trọng công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu kịp thời với lãnh đạo chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT địa bàn. Trong công tác phòng chống tội phạm cần tập trung nâng cao hơn nữa về chất lượng hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa và công tác nghiệp vụ.

Nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ để công tác này đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của lãnh đạo Bộ và CATP trong triển khai các công tác phòng chống tội phạm, phòng chống dịch.

Từ nay đến Tết Nguyên đán 2022 cần thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ nhân dân vui xuân đón Tết trong an toàn...

Thay mặt toàn lực lượng Công an quận, Đại tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận Long Biên hứa với các đồng chí lãnh đạo CATP và Quận Long Biên, sẽ luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng, trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, vì bình yên của nhân dân.