Xúc tiến xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Ngày 14-11, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Chương trình xúc tiến xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Nằm ở phía Đông Bắc Việt Nam, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn có phạm vi bao gồm toàn bộ địa giới hành chính của các huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan, thành phố Lạng Sơn, một phần địa giới hành chính của huyện Bình Gia và huyện Cao Lộc, với tổng diện tích hơn 4.842 km² cùng dân số gần 627 nghìn người, tương ứng khoảng 58% diện tích và 78% dân số toàn tỉnh.

Năm 2025, Công viên Địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Đặc điểm nổi bật, công viên sở hữu các bằng chứng về lịch sử địa chất kéo dài hàng triệu năm, phản ánh sự tiến hóa của biển và các vụ phun trào núi lửa. Nhiều hệ thống hang động đồ sộ với các khối thạch nhũ đa dạng, đẹp mắt.

Trong chương trình xúc tiến tại Hà Nội vào ngày 14-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn công bố bản đồ hang Khuôn Bồng (xã Vũ Lễ) và hang Ngườm Moóc (xã Bình Gia)

Trong chương trình xúc tiến tại Hà Nội vào ngày 14-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn công bố bản đồ hang Khuôn Bồng (xã Vũ Lễ) và hang Ngườm Moóc (xã Bình Gia)

Các điểm di sản địa chất tiêu biểu như hang Thẩm Khuyên - Thẩm Hai, hang Gió, thung lũng Đồng Lâm và các di tích về phun trào núi lửa. Công viên là nơi lưu giữ sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên, với nền văn hóa đặc sắc của các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chay... tập trung các tín ngưỡng dân gian và di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận, như tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ và hát Then.

Các nhà khoa học khẳng định, điều đầu tiên làm nên đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn chính là giá trị khảo cổ với nhiều di chỉ có niên đại hàng nghìn năm.

Tại di chỉ Mai Pha, số lượng lớn mảnh gốm, công cụ đá, đồ trang sức có niên đại từ 3.500 tới 5.000 năm đã được phát lộ. Đặc biệt, tại trũng Na Dương (huyện Lộc Bình), nhiều hóa thạch của hệ động - thực vật khổng lồ như cá sấu, rùa, kỳ đà, thực vật hạt kín… có niên đại từ 40–50 triệu năm cũng đã từng được tìm thấy.

Sự đặc biệt của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn còn ở hình thái các cánh đồng karst riêng biệt, khác hẳn với những tháp, chỏm karst già được định vị tại Cao Bằng hay Hà Giang trước đây.

Đến với Công viên địa chất toàn cầu Lạng Sơn, du khách được chiêm ngưỡng khoảng 200 hang động phong phú, đồ sộ cả về quy mô và tính chất, với những hang khô, hang ướt, hang hóa thạch hay hệ thống các mạch hang ngầm huyền bí… Hệ thống hang động tại đây chủ yếu phát triển theo chiều nằm ngang với tầng tầng lớp lớp các khối thạch nhũ đa dạng, đẹp mắt, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ hoang sơ, vừa mỹ miều, huyền ảo.

Thời gian qua, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tích cực phối hợp với các đơn vị, công ty du lịch tiến hành khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch mạo hiểm, thám hiểm hang động.

Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận chiến lược về lĩnh vực truyền thông trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận chiến lược về lĩnh vực truyền thông trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn

Trong chương trình xúc tiến tại Hà Nội vào ngày 14-11, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn công bố bản đồ hang Khuôn Bồng (xã Vũ Lễ) và hang Ngườm Moóc (xã Bình Gia). Đây là những hang động vừa được các chuyên gia hang động phát hiện và thực hiện các cuộc khảo sát, thám hiểm để xây dựng bản đồ, phục vụ công tác bảo tồn và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác, khám phá hang động tại Công viên địa chất Lạng Sơn.

Ban tổ chức cũng công bố Giải chạy Lang Son Geopark Ultra Trail 2025, được kỳ vọng là giải chạy trail quốc tế thu hút nhiều vận động viên trong nước và quốc tế. Giải chạy này cũng là hoạt động thiết thực nhằm tăng sức hút của du khách đến với Lạng Sơn.

Trong chương trình, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn và các chuyên gia quốc tế thông tin những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2025–2030 và năm 2026 của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn; chiến lược phát triển tổng thể của Công viên; giải pháp cải tạo cảnh quan, tăng hoạt động tương tác trải nghiệm cho 38 điểm du lịch của Công viên…

Ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI), Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam nhấn mạnh, các làng mới khởi nghiệp thường gặp 3 rào cản lớn: thiếu vốn đầu tư cảnh quan; thiếu hiệu ứng truyền thông ban đầu; và thiếu nguồn thu để tái đầu tư. Vì thế, Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) đã đề xuất triển khai mô hình “Đổi công – Tích vốn” – một chiến lược can thiệp sớm nhằm khắc phục triệt để những rào cản này bằng cách huy động sức mạnh tổng hợp của cộng đồng, có thể biến sự hỗ trợ từ câu chuyện thanh niên khởi nghiệp và phụ nữ khởi nghiệp thành 3 nguồn vốn quý giá cho làng du lịch. Bước đầu, sẽ huy động cộng đồng cùng làm du lịch; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, đào tạo để cộng đồng địa phương làm du lịch và được hưởng lợi từ hoạt động này".

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận chiến lược về lĩnh vực truyền thông trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.