Xuất khẩu nông sản có dấu hiệu phục hồi

ANTĐ - Bộ Công Thương cho biết, sau nhiều tháng sụt giảm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông - lâm - thủy sản có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt với mặt hàng gạo và tôm. 

Sau 7 tháng, lượng gạo xuất khẩu đạt 3,7 triệu tấn. Đây là số lượng tương đối khả quan, đặc biệt trong hoàn cảnh xuất khẩu gạo đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay.

Thêm nữa, Philippines đang dự kiến mở thầu 300 nghìn tấn gạo. Nếu trúng thầu, đây sẽ là đơn hàng khá lớn của nước ta sau đơn hàng 250 nghìn tấn gạo vào tháng 6 vừa qua tại thị trường này.

Với nhóm hàng thủy sản, xuất khẩu tôm tháng 7 đã tăng 5,9% so với tháng 6 sau nhiều tháng sụt giảm do cạnh tranh với tôm của Ấn Độ.