Xuất khẩu 13,5 tỷ USD mặt hàng điện thoại và linh kiện sang Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 50,16 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.
Xuất khẩu linh kiện điện tử sang Trung Quốc đạt kim ngạch lớn

Xuất khẩu linh kiện điện tử sang Trung Quốc đạt kim ngạch lớn

Theo Trung tâm công nghiệp và thương mại (Bộ Công Thương), 11 tháng qua, Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc đạt 5,71 tỷ USD trong tháng 11-2021. Tính chung 11 tháng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 50,16 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, điện thoại các loại và linh kiện là nhóm mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 1,72 tỷ USD trong tháng 11-2021, tăng 19,6% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2021 đạt 13,5 tỷ USD, tăng 31,9%, chiếm 27% tỷ trọng xuất khẩu.

Bên cạnh đó, xuất khẩu nhóm ngành nông lâm thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc cũng tăng mạnh, đạt kim ngạch 8,4 tỷ USD trong 11 tháng. Trong số này, riêng với nhóm ngành rau quả xuất khẩu, Trung Quốc là thị trường lớn nhất với tổng kim ngạch ước đạt 1,8 tỷ USD (chiếm khoảng 55% thị phần rau quả xuất khẩu của Việt Nam).

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu khác cũng coi Trung Quốc là đối tác lớn, như: với ngành thủy sản, Trung Quốc chiếm 17-18% thị phần trong 2 năm qua và hiện đang nằm trong top 3 thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam; ngành hạt điều, Trung Quốc cũng nằm trong top 3 thị trường tiêu thụ lớn nhất của hạt điều Việt Nam, chiếm khoảng 15% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Thời gian qua, xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc gặp nhiều khó khăn do Trung Quốc theo đuổi chính sách “Zero Covid” và khả năng thông quan hạn chế khiến hàng hóa ùn tắc tại một số cửa khẩu. Trước tình hình này, Chính phủ và các Bộ, ngành đề nghị các địa phương, doanh nghiệp điều tiết hàng hóa xuất khẩu về khu vực cửa khẩu, đồng thời chuyển sang xuất khẩu chính ngạch để tránh phải đổ bỏ hàng hóa nông sản.