Xuất hiện hình ảnh tiêm kích hạm F-35C Mỹ trước khi chìm xuống Biển Đông

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy tiêm kích hạm F-35C không có phi công nổi trên biển trước khi chìm xuống, nghi là phi cơ Mỹ gặp nạn ở Biển Đông.

Hình ảnh được tài khoản OdeoSoldier chia sẻ trên Twitter hôm qua cho thấy tiêm kích tàng hình F-35 nổi trên mặt biển, xung quanh là nhiều mảnh vỡ và bọt trắng trên sóng nước. Nắp buồng lái đã biến mất và khoang lái không có người, cho thấy phi công đã phóng ghế thoát hiểm trước đó.

Người dùng mạng xã hội Twitter và Weibo nhận định đây là tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn ở Biển Đông hôm 24/1, cho rằng hình ảnh được chụp ngay sau khi máy bay rơi xuống biển và chuẩn bị chìm. Chưa rõ tính xác thực của hình ảnh trong khi hải quân Mỹ thì chưa bình luận về thông tin.

Hải quân Mỹ trước đó xác nhận tiêm kích F-35C thuộc Không đoàn trên hạm số 2 gặp nạn khi hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson và rơi xuống nước, cho biết sự việc đang được điều tra và không gây ảnh hưởng tới hoạt động của chiến hạm. Sự cố khiến 7 binh sĩ bị thương, trong đó 3 người được đưa tới cơ sở y tế ở thủ đô Manila của Philippines, số còn lại điều trị tại tàu sân bay.

Tai nạn được coi là tổn thất lớn với lực lượng này, bởi mỗi tiêm kích tàng hình F-35C có giá hơn 117 triệu USD, chưa tính chi phí vũ khí đi kèm. Nếu tính cả vũ khí, giá mỗi chiếc F-35C có thể lên tới hơn 140 triệu USD.

Tiêm kích hạm F-35C được cho là của hải quân Mỹ gặp nạn trên Biển Đông
Tiêm kích hạm F-35C được cho là của hải quân Mỹ gặp nạn trên Biển Đông

Tờ Daily Mail của Anh nhận định Washington sẽ phải chạy đua với thời gian để thu hồi xác phi cơ trước khi nó rơi vào tay Bắc Kinh. Đã có nhiều lo ngại nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm về tiêm kích F-35, loại khí tài phức tạp và bí mật hàng đầu trong biên chế Mỹ, nếu Trung Quốc hoặc Nga tiếp cận được xác máy bay. Ngoài thiết kế tàng hình, mỗi chiếc F-35 đều được trang bị hàng loạt cảm biến và công nghệ điện tử mới nhất của Washington.

F-35C là phiên bản dành riêng cho hải quân Mỹ, có một số đặc điểm khác với mẫu F-35A của không quân và F-35B của thủy quân lục chiến. Khung thân và càng đáp được gia cố để cất hạ cánh trên tàu sân bay, cánh tiêm kích có thể gập để tiết kiệm diện tích và bổ sung thêm móc hãm đà phía đuôi.

Mỹ dự tính mua và biên chế 273 chiếc F-35C cho hải quân Mỹ, nhằm thay thế cho các phi đội Super Hornet đang trở nên lạc hậu.