"Xuân yêu thương" chào Tết Nhâm Dần 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Do tình hình dịch bệnh Covid-19, Hà Nội sẽ không tổ chức bắn pháo hoa, thay vào đó là nhiều chương trình nghệ thuật sẽ được dàn dựng và phát sóng trên các kênh truyền hình để chào đón năm mới Nhâm Dần 2022.

“Xuân yêu thương” là chương trình nghệ thuật do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chỉ đạo Nhà hát Chèo Hà Nội thực hiện, sẽ được phát sóng vào 11 giờ ngày 30/1 trên các kênh Style TV, Info TV…

Chương trình với nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống có chủ đề mùa xuân, tình yêu, đất nước, quê hương. Đây là những tiết mục ca múa nhạc đậm nét dân gian, truyền thống và hiện đại, từ vùng Tây Bắc đến Tây nguyên hùng vĩ, từ miền xuôi đến thành thị…

Chương trình gồm 2 phần. Phần I: Trở về – đàn tụ. Phần II: Xuân quê hương, với 13 tiết mục ca múa nhạc chọn lọc.

Chương trình "Xuân yêu thương" được ghi hình vào ngày 13/1

Chương trình "Xuân yêu thương" được ghi hình vào ngày 13/1

Chương trình do Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh, Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội làm Tổng đạọ diễn, NSND Hồng Phong biên đạo múa, có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ: Trọng Tấn, Anh Thơ, Ydzăng, Hồng Ngọc, Mai Thi... cùng hơn một trăm nghệ sĩ, diễn viên, người mẫu Hà Nội…

Bên cạnh "Xuân yêu thương", các đơn vị nghệ thuật của Sở VHTT Hà Nội cũng sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân trong dịp Tết. Các chương trình khi triển khai đều đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.