Tái hiện “Công viên kỷ Jura” ở Hà Nội

Tái hiện “Công viên kỷ Jura” ở Hà Nội

ANTĐ - 3 mô hình khủng long kích cỡ bằng khủng long thật sẽ được đặt tại Trung tâm Thương mại Indochina Plaza Hanoi (241 Xuân Thủy, Cầu Giấy) trong khuôn khổ Ngày hội Quốc tế thiếu nhi 2013 tổ chức tại Hà Nội. 
Ngày hội quốc tế thiếu nhi tại Hà Nội

Ngày hội quốc tế thiếu nhi tại Hà Nội

ANTĐ - Được tổ chức bởi Sở VH-TT&DL Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, “Ngày hội quốc tế thiếu nhi tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ ngày 1-6 đến ngày 2-6 tại hai địa điểm: Cung thể thao Quần Ngựa, số 73 Văn Cao và Trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi, số 239 Xuân Thủy. 
“Ăn nên làm ra” nhờ... nắng nóng

“Ăn nên làm ra” nhờ... nắng nóng

ANTĐ - Khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C thì nhu cầu giải nhiệt của hầu hết các gia đình càng cấp thiết. Theo đó, các dịch vụ như giải khát vỉa hè, giao hàng tận nhà, bán đồ chống nóng... được dịp nở rộ, đua nhau hốt bạc.

Ngày hội quốc tế thiếu nhi 2013

Ngày hội quốc tế thiếu nhi 2013

ANTĐ - Hòa chung các hoạt động nhân Ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, UBND TP Hà Nội phối hợp với Sở VH-TT&DL Hà Nội cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội quốc tế thiếu nhi 2013” tại Hà Nội. 
Coi trọng bằng cấp - căn bệnh xã hội cần xóa bỏ

Coi trọng bằng cấp - căn bệnh xã hội cần xóa bỏ

ANTĐ - Ở Việt Nam, đa phần mọi người nghĩ rằng cách tốt nhất để thực hiện mục tiêu trên là phải có 1 tấm bằng đại học đẹp, như một cái vé thông hành sau 12 năm học ở phổ thông. Đây dường như là rào cản lớn mà các bậc phụ huynh và xã hội tự dựng ra để buộc con em họ phải gồng mình vượt qua.
Nghệ sỹ với tấm lòng thiện nguyện

Nghệ sỹ với tấm lòng thiện nguyện

ANTĐ - Ca sỹ Thái Thùy Linh và người đàn ông “đa di năng” MC kiêm nhà báo, ca sỹ Nguyễn Hữu Chiến Thắng (ảnh) sẽ là 2 vị khách mời của buổi giao lưu “Nghệ sỹ với tấm lòng thiện nguyện” diễn ra vào 18h ngày 6-4 tại Trung tâm Thương mại Indochina Plaza Hà Nội, số 241 Xuân Thủy, Cầu Giấy. 
Gala Tắt đèn Bật ý tưởng 2013

Gala Tắt đèn Bật ý tưởng 2013

ANTĐ - Lựa chọn từ 40 tác phẩm xuất sắc nhất của cuộc thi, BTC cuộc thi “Tắt đèn Bật ý tưởng 2013” sẽ tìm ra 10 chiếc áo được thiết kế độc đáo và ý nghĩa nhất để trao giải trong đêm Gala được tổ chức vào 18h ngày 20-3-2013 tại Indochina Plaza ( 241 Xuân Thủy, Hà Nội). 
Tái bản sách về Hoàng Sa, Trường Sa

Tái bản sách về Hoàng Sa, Trường Sa

ANTĐ - Hai cuốn sách về Hoàng Sa và Trường Sa dành cho thiếu nhi với tên gọi  “Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” và “Tổ quốc nơi đầu sóng” vừa được NXB Kim Đồng tái bản, nhằm đưa đến cho bạn đọc nhỏ tuổi những câu chuyện chân thực về hai quần đảo của Việt Nam. 
Có sự “làm ngơ”

Có sự “làm ngơ”

ANTĐ -Biết tin sau 15-4, lực lượng liên ngành sẽ xử lý các trường hợp đội mũ bảo hiểm (MBH) giả, kém chất lượng, anh Nguyễn Xuân Thủy (26 tuổi, ở Phùng Chí Kiên, Cầu Giấy) đi mua MBH đạt chuẩn chất lượng.

Cảnh giác trước gian hàng ảo, trả thưởng đa cấp

Cảnh giác trước gian hàng ảo, trả thưởng đa cấp

ANTĐ - Ngày 26-12, CAQ Đống Đa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng, gồm: Vũ Công Quỳnh (SN 1986, ở 15/332 Trương Định, quận Hoàng Mai) là Giám đốc Công ty Thăng Long; Nguyễn Văn Hoàng (SN 1983, ở phố Vĩnh Phúc, quận Ba Đình) là Chủ tịch Hội đồng thành viên và kế toán trưởng; Nguyễn Văn Vinh (SN 1985, ở Xuân Thủy, Cầu Giấy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Thăng Long về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet. 
“Nghịch” đất mất tiền

“Nghịch” đất mất tiền

ANTĐ - Thời gian gần đây, khi việc tiêu thụ các sản phẩm gốm trở nên khó khăn thì tại làng nghề Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Hà Nội), một số dịch vụ ăn theo như tô tượng, nặn gốm lại thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.
Sinh viên phải gương mẫu

Sinh viên phải gương mẫu

ANTĐ - Trên đường Xuân Thủy đoạn ngang qua khu vực trường Đại học Quốc gia và Đại học Sư phạm Hà Nội có một đường vạch trắng dành cho người đi bộ. Ban đầu, tại điểm này có lắp một cột bấm nút dành cho người đi bộ sang đường. Sau đó để phù hợp hơn, người ta cho lắp biển treo cao “Dừng xe, cho người đi bộ sang đường”. Đa số người tham gia giao thông đều tuân thủ dừng xe cho người đi bộ sang đường khi có tín hiệu. Nhưng khi đèn xanh, người đi bộ sang đường phải dừng, nhường đường cho các phương tiện giao thông khác thì người đi bộ, đa phần là sinh viên vẫn chạy ào qua, tạo nên cảnh ùn tắc giao thông. 

Đổ lỗi cho người đã chết

Đổ lỗi cho người đã chết

ANTĐ - Dù chồng cũ vẫn đang kết hôn hợp pháp với người vợ thứ, người vợ cả đã ly hôn quay lại rủ đến UBND xã Xuân Canh (huyện Đông Anh, Hà Nội) đăng ký kết hôn trở lại. Sự việc càng khó hiểu khi chính quyền xã “vô tư” chấp thuận mà không cần biết sự thật về người đàn ông cùng lúc có 2 bà vợ và đều có đăng ký kết hôn hợp pháp.