- Mượn điện thoại của đồng nghiệp cũ rồi 'lặn mất tăm'
- Bịa chuyện phải chi 2 triệu đồng, Công an mới xuống xã làm căn cước cho người dân
- Ngăn chặn hành vi gây phân tâm người dân trên mạng, ảnh hưởng trật tự xã hội trong bối cảnh phòng dịch
Trước đó, ngày 24-5, Công an phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp cùng các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính 1 ngôi nhà trên phố Trấn Vũ. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại tầng 2 của ngôi nhà có bày bán hàng hóa là thuốc lá điện tử bao gồm 145 máy hút thuốc điện tử, 2.739 đầu thay các loại, 668 lọ tinh dầu đều do nước ngoài sản xuất.
![]() |
Số thuốc lá điện tử, tinh dầu bị thu giữ |
Tại thời điểm kiểm tra, chủ số hàng không xuất trình được giấy tờ, hóa đơn liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên. Tổ công tác đã lập biên bản và thu giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xác minh làm rõ. Tại cơ quan Công an, chủ số hàng khai nhận đã thuê nhà trên Trấn Vũ để kinh doanh từ tháng 3-2021, rồi đăng quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội facebook.
![]() |
Chủ cơ sở kinh doanh thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc bị phạt 10 triệu đồng |
Ngày 8-6, Công an quận Ba Đình đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ cơ sở với mức phạt 10.000.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu theo Khoản 1 Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.