Xử lý vụ xô xát tại Tiên Lãng, Hải Phòng: Đối thoại với các hộ dân trong diện giải tỏa

ANTĐ - Ngày 15-5, thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý dứt điểm vụ việc xô xát tại thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng; theo sự phân công của UBND thành phố Hải Phòng, UBND huyện Tiên Lãng đã tổ chức đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của gần 30 hộ dân trong diện giải tỏa.

Tại buổi đối thoại, ông Lương Hữu Huyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng đã thông báo tới các hộ dân tiến độ chỉ đạo thực hiện vụ việc của các cấp, ngành, phương hướng giải quyết trong thời gian tới. Về vụ việc xô xát, CAH đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Bùi Xuân Huy (tức Huy “tép”, 19 tuổi), Doãn Đức Trung (19 tuổi), Nguyễn Công Thành (26 tuổi, cùng trú tại phường Gia Viên, Ngô Quyền) và Kiều Quang Hoàng (20 tuổi, trú tại quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng). UBND thành phố đang tích cực chỉ đạo các sở, ngành liên quan giải quyết dứt điểm vụ việc; thành lập tổ công tác để trực tiếp giải quyết vụ việc. 

Các hộ dân đã phản ánh nhiều nguyện vọng như: Yêu cầu chính quyền và chủ đầu tư thực hiện đúng các bước, thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng; xác định, điều chỉnh giá đền bù; sớm làm rõ, đưa các đối tượng trong vụ xô xát ra xét xử.

Trước đó, ngày 3-5, UBND thành phố Hải Phòng đã báo cáo Văn phòng Chính phủ về vụ xô xát tại xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng. Qua xem xét, Thủ tướng chỉ đạo, giao Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng  chỉ đạo cơ quan công an điều tra, làm rõ những người có hành vi vi phạm pháp luật để có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, khách quan về vụ việc để dư luận và nhân dân hiểu đúng bản chất vụ việc. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc khi thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình hình phức tạp.