Xử lý trường hợp thông tin sai về việc ép giá vải thiều Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 28-5, Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho biết đã điều tra, làm rõ và xử lý hai trường hợp đăng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội về việc người dân bị ép giá vải thiều sớm.
CAH Lục Ngạn ghi lời khi trường hợp L.V.M thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

CAH Lục Ngạn ghi lời khi trường hợp L.V.M thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Qua điều tra, xác minh cơ quan công an xác định chủ tài khoản mạng xã hội facebook “Minh Leo” của anh L.V.M. (30 tuổi), trú tại huyện Lục Ngạn có đăng tải thông tin sai về việc cơ sở thu mua của bà Nguyễn Thị H, ở huyện Lục Ngạn ép giá vải thiều xuống còn 2.000 đồng/1kg.

Tại cơ quan công an, anh M đã thừa nhận sử dụng facebook cá nhân để đăng tải nội dung sai sự thật gây hiểu nhầm về giá vải ở huyện Lục Ngạn, gây hoang mang trong nhân dân về việc tiêu thụ vải.

Anh M đã nhận thức được hành vi của mình và gỡ bài viết, đính chính lại thông tin, cam kết sẽ sẽ không tái phạm.

Trước đó, anh Đ.V.T. (29 tuổi), dùng tài khoản facebook cá nhân bình luận, đăng tải nội dung trái với thuần phong mỹ tục trước việc anh M. đăng tải hình ảnh điểm thu mua vải tại nhà của mình.

Ngày 28-5, cơ quan công an đã mời anh T đến làm việc và anh T cam kết gỡ bỏ thông tin đã đăng tải, hứa sẽ không tái phạm.

Theo đề nghị của Công an huyện Lục Ngạn, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang xem xét, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân nêu trên tổng cộng 10 triệu đồng.