Xử lý trường hợp làm lễ “trừ tà” cho người dân thu 40 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
ANTD.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng đối với một trường hợp về hành vi "Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan".

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ Vũ Xuân T (SN 1999) ở huyện Lạng Giang, tổ chức “bói toán” cho người khác. T còn hướng dẫn làm lễ "cầu lộc" không đúng thuần phong mỹ tục, phong tục Việt Nam để thu 40 triệu đồng.

Sau khi được lực lượng Công an giải thích, tuyên truyền, Vũ Xuân T đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và chấp hành hình thức xử lý của cơ quan chức năng với mức xử phạt là 35 triệu đồng.