Xử lý triệt để tình trạng trông xe "chụp giật"

ANTD.VN - Thiếu tá Đinh Tuấn Thành, Phó trưởng CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) nêu rõ yêu cầu đó đối với lực lượng Cảnh sát trật tự CAQ và công an các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân trước hiện tượng trông xe “chụp giật”, cứ vắng bóng cơ quan chức năng là tái xuất.

Kiểm tra, xử lý trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trên phố Thái Phiên

Ngay những ngày đầu năm mới 2017, lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng có kế hoạch xử lý triệt để hiện tượng này, tại 2 điểm trên 2 tuyến phố Thái Phiên và góc nút giao thông Bà Triệu - Lê Đại Hành. Chỉ huy CAP Lê Đại Hành cho biết, đoạn vỉa hè góc nút giao thông Bà Triệu - Lê Đại Hành, diện tích khoảng hơn 10m2. Khu vực này lâu nay luôn được chính quyền cơ sở bảo vệ sự phong quang, văn minh trật tự, do nằm sát tường chùa Vân Hồ - điểm di tích văn hóa lịch sử. Vị trí trông giữ xe đã được quy hoạch, quản lý và kẻ vẽ, xác định ranh giới rất rõ ràng.

Tuy nhiên, đúng điểm nút đầu của hai mặt phố Lê Đại Hành và Bà Triệu, một số cá nhân tranh thủ trưa, tối hoặc ngày nghỉ, khi có đông người dân đến tham quan Trung tâm thương mại Vincom, lại đứng ra nhận trông xe máy. Điểm trông giữ tự phát, vé tự phát nên khi thấy lực lượng chức năng là… chạy. Trước hiện tượng này, phường Lê Đại Hành đã tổ chức cắm chốt, dựng barie để phát hiện, ngăn chặn hành vi trông giữ phương tiện không phép. Cá nhân cố tình vi phạm đều bị lập biên bản xử lý nghiêm. Mới đây nhất, có 2 cá nhân đã bị xử phạt hành chính trông giữ xe máy không phép tổng cộng 5 triệu đồng.

Khu vực thứ hai xuất hiện tình trạng trông giữ phương tiện “chụp giật” và xe máy dựng tùy tiện trên vỉa hè là đoạn phố Thái Phiên. Đoạn phố này, bên phải được cấp có thẩm quyền cấp phép trông giữ ô tô nhưng phần đường bên trái, một số cá nhân cũng… nhảy ra trông giữ. Thêm vào đó, khoảng vỉa hè vườn hoa của Trung tâm thương mại Vincom, bị nhiều quán cà phê đối diện bên đường trưng dụng để xe cho khách.

Trông giữ ô tô lợi nhuận nhiều hơn xe máy, vì vậy, tính chất đối phó, hoạt động kinh doanh chui cũng phức tạp hơn. Trước thực trạng đó, CAP Lê Đại Hành đã cùng lực lượng Cảnh sát trật tự CAQ, phối hợp cùng trinh sát hình sự, tổ chức rà, dựng đối tượng đứng ra tổ chức việc trông giữ ô tô không phép này, lập biên bản răn đe gọi hỏi, yêu cầu không tái phạm. 

Trước cuối năm 2016, việc trông giữ ô tô không phép… đã cơ bản được giải quyết trên đoạn phố Thái Phiên. Song vào các ngày cuối tuần hoặc buổi tối, một số cá nhân lại nhao ra đường chèo kéo, nhận trông giữ xe. “Những trường hợp này khi bị kiểm tra, đều chối trách nhiệm trông giữ, cuối cùng chỉ có chủ xe buộc phải chấp nhận chịu nộp phạt lỗi dừng đỗ sai quy định”, chỉ huy Đội CSGT-TT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng cho biết và thông tin: Trong thời gian tới, đơn vị sẽ quyết liệt phối hợp với phường, Thanh tra GTVT và các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý cả khách vãng lai và người dân quanh khu vực này; tuyệt đối không gửi, dựng phương tiện tại các vị trí không được cấp phép. Trường hợp cố tình và vi phạm nhiều lần, sẽ bị xử lý nghiêm, để tạo tính răn đe, phòng ngừa chung, góp phần giữ gìn diện mạo khang trang đô thị.