Xử lý sai phạm của một số trường đại học
(ANTĐ) - Trước khi các trường ĐH chính thức gọi thí sinh trúng tuyển vào trường năm học 2010-2011, Bộ GD-ĐT đã có hàng loạt các quyết định chấn chỉnh, xử lý một số trường đại học và các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ, TCCN trên cả nước. Điển hình là việc đình chỉ tuyển sinh trường ĐH Công nghệ Đông Á và trường ĐH Phan Châu Trinh.
Sai phạm của một số trường ĐH có thể ảnh hưởng rất lớn đến thí sinh ảnh minh họa |
“Chia lửa” sai phạm
Ngày 5-8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thị Nghĩa đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, HĐQT, Ban Giám hiệu trường ĐH Phan Châu Trinh về thông báo kết luận xử lý sai phạm tại trường Đại học Phan Châu Trinh. Theo kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT, trường ĐH này đã vi phạm nghiêm trọng công tác tổ chức và quy chế tuyển sinh. Trong đó, vụ việc sai phạm diễn ra từ kỳ tuyển sinh năm 2007, Bộ đã có chỉ đạo trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, nhưng UBND tỉnh và trường đã gửi công văn đề nghị cho trường tổ chức thi riêng. Mặc dù, Bộ đã có công văn trả lời không đồng ý nhưng trường vẫn tổ chức thi tuyển sinh.
Để làm rõ vụ việc, Bộ GD-ĐT đã giao các Vụ chức năng kiểm tra toàn bộ hồ sơ của thí sinh trúng tuyển đang học trong trường. Kết quả kiểm tra cho thấy một số ngành như Tài chính Ngân hàng, Bộ cho phép tuyển sinh khối A nhưng trường lại tuyển cả khối A lẫn khối B; Ngành Việt Nam học, Bộ cho phép tuyển sinh khối C, trường tuyển cả C lẫn D; Ngành Tiếng Trung, Bộ cho phép tuyển khối D, trường tuyển cả C, D, A. Tổng cộng, có 77 trường hợp tuyển sai về khối thi. Ngoài ra, trường tự ý tăng điểm giãn cách khu vực: Theo quy chế, điểm giãn cách khu vực ưu tiên giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,5 điểm nhưng hội đồng tuyển sinh nhà trường đã tự giãn cách giữa 2 khu vư#c kế tiếp là 1,5 điểm, không phân tỉnh, huyện theo quy chế.
Bộ GD-ĐT cho biết, sẽ phối hợp với bộ, ngành, UBND cấp tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình tuyển sinh, tổ chức, quản lý đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng tại các cơ sở II/phân hiệu của các trường vào đầu năm học 2010-2011 và sẽ có các biện pháp xử lý theo quy định. |
Để đảm bảo quyền lợi của các sinh viên đã theo học tại trường từ năm 2007, Bộ GD-ĐT đã có công văn đề nghị các trường ĐH Huế và Đà Nẵng cùng phối hợp với ĐH Phan Chu Trinh hỗ trợ để đảm bảo chất lượng đào tạo cho các sinh viên của khóa học này. Cụ thể, trường ĐH Đà Nẵng và ĐH Huế sẽ cử giảng viên giảng dạy các học phần năm học cuối khóa, hướng dẫn luận văn, thi tốt nghiệp và đánh giá tốt nghiệp với sinh viên tuyển sinh năm 2007 của ĐH Phan Châu Trinh. Riêng trường Phan Châu Trinh cần rà soát lại kế hoạch đào tạo toàn khóa và xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết cho từng học kỳ của năm học 2010-2011 đối với khóa tuyển sinh 2007. Đặc biệt, với những sinh viên không đạt điểm trúng tuyển tại kỳ thi năm 2007 phải thi tốt nghiệp cuối khóa. Trường phải có trách nhiệm làm việc với ĐH Đà Nẵng, ĐH Huế để thực hiện chủ trương trên.
Ngừng tuyển sinh hàng loạt trường
Cũng trong ngày 5-8, Bộ GD-ĐT đã công bố quyết định tạm ngừng tuyển sinh ĐH, CĐ, TCCN năm 2010 đối với trường ĐH Công nghệ Đông á do trường này vi phạm quy chế tổ chức và hoạt động của trường ĐH tư thục. Cụ thể, trường được thành lập từ 9-12-2008 theo Quyết định số 1777/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng quản trị nhà trường được công nhận từ 12-1-2009, theo Quyết định số198/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, đã tuyển sinh và đào tạo trình độ ĐH từ năm 2009, nhưng đến nay vẫn chưa ban hành được quy chế tổ chức và hoạt động của trường. Ngoài ra, tình trạng mất đoàn kết của Hội đồng quản trị đã ảnh hưởng đến uy tín của ngành, địa phương và nhà trường. Được biết, năm học 2010-2011 trường ĐH Công nghệ Đông á tuyển sinh khóa thứ 2 cả hai hệ ĐH và CĐ chính quy theo hình thức xét tuyển và đã được giao 600 chỉ tiêu đào tạo ĐH, 800 chỉ tiêu CĐ và 1.420 chỉ tiêu các loại hình đào tạo khác.
Cũng nằm trong hoạt động chấn chỉnh các hoạt động đào tạo đại học trong nước, Bộ GD-ĐT vừa yêu cầu dừng việc tuyển sinh ĐH, CĐ năm học 2010 tại các cơ sở II/phân hiệu không có quyết định thành lập của Thủ tướng Chính phủ đối với trường ĐH và của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đối với trường CĐ. Đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2009 trở về trước, Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện cho việc tổ chức và quản lý đào tạo để thực hiện chương trình đào tạo đến cuối khóa theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, phối hợp với các trường đóng trên địa bàn để đề nghị hỗ trợ các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo như cơ sở vật chất, trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, thực tập, giáo trình, tài liệu tham khảo, đội ngũ giảng viên...
Duy Anh