Xử lý nghiêm vi phạm về trật tự xây dựng tại bãi giữa sông Hồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đơn gửi Báo ANTĐ, một số hộ dân thuộc Đội sản xuất HTX nông nghiệp Trung Hà phản ánh, “nhiều năm nay chúng tôi canh tác ổn định tại khu bãi nổi giữa sông Hồng, nhưng đùng 1 cái chính quyền phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm , Hà Nội đã cho xe san ủi một phần diện tích trồng hoa màu gây thiệt hại không nhỏ”…

Giải toả nhưng không thông báo trước?

Đại diện các hộ dân đang tham gia sản xuất nông nghiệp tại bãi giữa sông Hồng, ông N.V.L hiện sống tại phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội cho biết, thực hiện đề án thoát lũ sông Hồng, năm 1976, gần 100 hộ xã viên đội sản xuất HTX nông nghiệp Trung Hà được cấp đất ở phía trong đê thuộc thôn Gia Quất, xã Ngọc Thuỵ (nay là phường Ngọc Thuỵ).

Tuy vậy, đất canh tác của các hộ dân do HTX nông nghiệp Trung Hà phân chia vẫn ở bãi giữa sông Hồng (nay thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm). Tại khu vực này, người dân chủ yếu trồng rau và cây ăn quả.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm về TTXD tại bãi giữa sông Hồng

Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm về TTXD tại bãi giữa sông Hồng

“Đến ngày 6-4, không hiểu vì lý do gì, UBND phường Phúc Tân đã tổ chức các lực lượng mang máy ủi, máy xúc đến khu vực bãi giữa sông Hồng. San ủi một phần đất canh tác, đất trồng rau xanh của các hộ dân khiến chúng tôi rất bức xúc” – ông L chia sẻ.

Được biết, khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, thuộc địa bàn phường Chương Dương và Phúc Tân, với diện tích khoảng 23ha. Thời gian qua, cùng với việc khảo sát để tiếp tục mở rộng các dự án làm sạch sông Hồng trên địa bàn, UBND quận Hoàn Kiếm đang hướng tới mục tiêu phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Thủ đô.

Theo đó, sẽ tập trung khai thác hiệu quả quỹ đất và lợi thế tiềm năng, vẻ đẹp tự nhiên của sông Hồng, đầu tư cải tạo khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông thành công viên văn hóa du lịch, tạo ra không gian mở, xanh, làm điểm đến vui chơi, tham quan du lịch.

Ngành chức năng cũng sẽ tôn tạo các không gian xanh, cảnh quan, mặt nước, giải quyết vấn đề lấn chiếm đất bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng, vi phạm trật tự xây dựng, cải thiện vệ sinh môi trường.

Người dân được tiếp tục canh tác nhưng phải kê khai

Về những phản ánh của người dân đang canh tác nông nghiệp tại bãi giữa sông Hồng, ông Nguyễn Thành Công – Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân cho biết, trên cơ sở Kế hoạch 278/KH-UBND của UBND quận Hoàn Kiếm về việc đảm bảo trật tự đô thị, TTATGT, UBND phường Phúc Tân đã ra quân xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tại khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông, lòng sông Hồng.

Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý các điểm và tụ điểm phức tạp về TTXD, TTĐT, VSMT tại khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông, lòng sông Hồng, phá dỡ các lều, lán bằng tre, nứa, gỗ, khung sắt dựng tạm, tháo dỡ mái che, mái vẩy, biển quảng cáo; phá bỏ bục bệ, cầu dắt xe vi phạm gây mất mỹ quan đô thị, cản trở giao thông và dòng chảy của sông Hồng.

Phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Thủ đô

Phát triển bãi giữa, bãi ven sông Hồng thành công viên văn hóa, du lịch của Thủ đô

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm các vi phạm lấn chiếm tuyến đường bờ vở ven sông Hồng để kinh doanh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; kiên quyết xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng; Xử lý nghiêm các chủ đầu tư không che chắn công trình gây bụi bẩn, xả nước thải, vận chuyển vật liệu và phế thải ra khu vực bãi giữa, bãi bồi ven sông, lòng sông Hồng gây mất vệ sinh môi trường. Thời gian thực hiện từ 1/4 đến 31/12/2022.

Trước khi thực hiện kế hoạch, lãnh đạo hai quận Long Biên và Hoàn Kiếm đã tổ chức buổi làm việc và thống nhất giao cho UBND phường Phúc Tân xử lý các điểm phức tạp về TTXD, TTĐT, VSMT tại khu vực bãi giữa sông Hồng. UBND phường Ngọc Thuỵ có trách nhiệm rà soát, thông báo với các hộ dân của phường mình đang canh tác tại đó về kế hoạch này.

Do đó, ngày 6-4, lực lượng chức năng của phường Phúc Tân đã điều động xe xúc, xe ủi xuống bãi giữa sông Hồng thực hiện nhiệm vụ. Do đường nhỏ, xe to nên trong quá trình di chuyển xuống phải mở đường nên đã lấn vào một số khu vực dân đang canh tác.

“Thực tế kiểm tra cho thấy, vi phạm về TTXD tại khu vực này khá phức tạp. Một số hộ dân đã làm lều quán, rào xung quanh, làm cổng khoá khá kiên cố, thậm chí còn chuyển nhượng, cho thuê lại đất công trái pháp luật.

Vì vậy, UBND phường đã xử lý nghiêm các công trình vi phạm, đề xuất với UBND quận Hoàn Kiếm cho cắm biển cấm mua bán, chuyển nhượng. Với phần diện tích đang trồng hoa màu, UBND phường yêu cầu người dân kê khai rõ số lượng, đồng thời tiếp tục cho canh tác đến khi Nhà nước thu hồi đất” – ông Công nhấn mạnh.