Xử lý nghiêm vi phạm quán ăn uống đón khách sau 21h tại quận Tây Hồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội qua kiểm tra các cơ sở kinh doanh ăn uống, giải khát đã phát hiện và xử phạt một số hàng quán không chấp hành quy định phòng chống dịch Covid-19, mở cửa đón khách quá 21h.
Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý vi phạm cơ sở hoạt động kinh doanh mở cửa đón khách sau 21h tại 197 Âu Cơ

Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ kiểm tra, xử lý vi phạm cơ sở hoạt động kinh doanh mở cửa đón khách sau 21h tại 197 Âu Cơ

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và giữ gìn ANTT địa bàn, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chủ động các biện pháp duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đồng thời xử lý nghiêm vi phạm và ký cam kết đối với các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch bệnh, không mở cửa sau 21h.

Theo chỉ huy Công an quận Tây Hồ, trước tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành quy định cho cơ sở kinh doanh ăn uống bán hàng, nhưng không quá 21h trên địa bàn toàn thành phố.

Xác định địa bàn quận Tây Hồ có nhiều người nước ngoài sinh sống, việc di chuyển tiềm ẩn nguy cơ cao mắc và lây lan dịch Covid-19, Ban chỉ huy Công an quận Tây Hồ đã chủ động các biện pháp phòng chống dịch, cũng như đảm bảo ANTT địa bàn, tăng cường kiểm tra, tuyên truyền và kiên quyết xử lý các vi phạm.

Sau một thời gian thực hiện quy định, tại các địa bàn phường Yên Phụ, Quảng An, Bưởi, Thụy Khuê, Xuân La…, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng ăn đã giảm, đường thông, hè thoáng. Đa số người dân chấp hành quy định của chính quyền về phòng chống dịch bệnh. Phần lớn quán bán hàng ăn uống đã chấp hành quy định dựng vách ngăn và dán bảng quét mã QR để phục vụ công tác truy vết nếu có F0.

Do thường xuyên tuyên truyền và xử lý nghiêm vi phạm, các hộ kinh doanh ăn uống, cà phê, giải khát trên địa bàn các phường của quận Tây Hồ rất tuân thủ những nội dung ký cam kết, tuyệt đối chấp hành quy định phòng, chống dịch Covid-19 và chấp hành nghiêm túc việc đóng cửa hàng đúng 21 giờ hàng ngày.

Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư, một số cơ sở đã vì lợi nhuận trước mắt “quên” quy định và bán hàng quá giờ quy định.

21h ngày 6-11, tổ công tác CAP Quảng An tuần tra, kiểm soát đã phát hiện cơ sở kinh doanh nước giải khát tại 197 phố Âu Cơ, phường Quảng An vi phạm quy định. CAP Quảng An đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống này vì có nguy cơ làm lây nhiễm bệnh dịch tại vùng có dịch, kinh doanh quá 21h.

Sau khi yêu cầu cơ sở kinh doanh đình chỉ hoạt động do vi phạm, CAP Quảng An liên tục kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý những phát sinh

Sau khi yêu cầu cơ sở kinh doanh đình chỉ hoạt động do vi phạm, CAP Quảng An liên tục kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý những phát sinh

Theo Trung tá Đoàn Văn Dương, Trưởng CAP Quảng An: “Cơ sở này đã bị xử lý nhiều lần, sau mỗi lần bị lập biên bản họ lại thay đổi chủ kinh doanh. Tối 6-11, sau khi tổ công tác CAP phát hiện vi phạm, đã yêu cầu cơ sở đóng cửa đồng thời để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 CAP đã bố trí chốt làm nhiệm vụ tại đây để tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, không ăn uống tập trung tại quán quá 21h”.

Trước đó, CAP Quảng An phối hợp Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Tây Hồ kiểm tra, phát hiện và xử phạt vi phạm của cơ sở 197 Âu Cơ với số tiền gần 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm túc quy định không kinh doanh bóng cười, thuốc lá, rượu không có nguồn gốc xuất xứ.

"Trước vi phạm của chủ cơ sở, CAP kiên quyết xử lý, đồng thời tham mưu Ban chỉ huy CAQ đề xuất UBND quận rút giấy phép kinh doanh cơ sở này do tuyên truyền, nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không chấp hành”- Trung tá Đoàn Văn Dương thông tin.

Được biết, ngoài tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, Công an các phương trên địa bàn quận Tây Hồ đã chủ động tuyên truyền người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng chống dịch. Đồng thời, Ban chỉ huy CAQ Tây Hồ đã chỉ đạo các phường tổ chức tuần tra đêm nhằm đảm bảo ANTT địa bàn.