Công an quận Hai Bà Trưng:

Xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 4/5, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đã tổ chức phát động đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn quận, bảo đảm thành phố “xanh, sạch, đẹp” và bảo vệ tuyệt đối an toàn SEA Games 31, sáng 4/5, Công an quận Hai Bà Trưng đã phối hợp với Ban chỉ đạo 197 của 18 phường trên địa bàn quận ra quân xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại phố Lê Đại Hành

Công an quận Hai Bà Trưng kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, an toàn giao thông tại phố Lê Đại Hành

Những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đều được xử lý nghiêm.

Những trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đều được xử lý nghiêm.

Theo ghi nhận, nhiều xe ô tô dừng đỗ sai quy định đã bị lập biên bản xử phạt.

Theo ghi nhận, nhiều xe ô tô dừng đỗ sai quy định đã bị lập biên bản xử phạt.

Theo đó đoàn đã đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt các cá nhân vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông tại phố Nguyễn Du, Lê Đại Hành, Quang Trung, Trần Nhân Tông... trên địa bàn quận Lê Đại Hành, Nguyễn Du.

Có mặt tại buổi lễ ra quân, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố, UBND quận, hôm nay UBND phường Lê Đại Hành ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và văn minh đô thị hướng tới SEA Games 31. Trọng tâm là kiểm tra, nhắc nhở các tuyến phố chính đảm bảo xanh - sạch - đẹp như tuyến phố trọng điểm Bà Triệu phục vụ SEA Games 31, tuyến phố Lê Đại Hành, Thái Phiên, trung tâm thương mại Vincom đăng ký với thành phố có các gian hàng tham gia thăm quan du lịch, mua sắm, chỉ đạo các cán bộ cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động, ký cam kết với các hộ dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông và văn minh đô thị, kiên quyết xử lý với các trường hợp vi phạm”.

Một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định bị lực lượng chức năng cẩu đi trên phố Quang Trung

Một chiếc xe ô tô dừng đỗ sai quy định bị lực lượng chức năng cẩu đi trên phố Quang Trung

Công an phường Nguyễn Du nhắc nhở, thu gom trường hợp lang thang tại trước cổng Công viên Thống Nhất.

Công an phường Nguyễn Du nhắc nhở, thu gom trường hợp lang thang tại trước cổng Công viên Thống Nhất.

Thiếu tá Trần Quang Hùng, Phó trưởng Công an phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng cũng chia sẻ: Bám sát kế hoạch chỉ đạo của Công an quận Hai Bà Trưng và UBND phường Nguyễn Du, hôm nay Công an phường Nguyễn Du ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm TTGT, TTĐT và vệ sinh môi trường. Chúng tôi đã tuyên truyền, ký cam kết đến 100% các hộ kinh doanh buôn bán thực hiện đảm bảo trật tự đô thị, VSMT. Với các trường hợp vi phạm lòng đường, vỉa hè, mái che, mái vẩy đều được xử lý nghiêm. Những trường hợp lang thang, cơ nhỡ xung quanh công viên Thống Nhất và hồ Thiền Quang đều được thu gom đi các trung tâm bảo trợ của thành phố.

Thống kê trong ngày đầu ra quân, Công an quận Hai Bà Trưng đã xử lý 77 trường hợp vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị với số tiền 73.700.000 đồng, trong đó 21 trường hợp sử dụng trái phép lòng đường, 23 hàng rong, 12 trường hợp xe ô tô dừng đỗ sai quy định, 20 xe máy đỗ sai quy định, một trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, thu 151 biển quảng cáo, 175 bàn ghế các loại, tháo dỡ 76 mái che, mái vẩy, phá dỡ 43 bục bệ cầu dẫn sai quy định, thu gom 2 người lang thang tại phường Nguyễn Du.

Theo lãnh đạo Công an quận Hai Bà Trưng, thời gian tới các lực lượng chức năng của quận sẽ tiếp tục tuyên truyền nhắc nhở và xử lý triệt để các vi phạm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất mỹ quan đô thị, bảo đảm thành phố “xanh, sạch, đẹp” và bảo vệ tuyệt đối an toàn SEA Games 31.